Ngày hội nuôi con bằng sữa mẹ: 200 bà mẹ đồng loạt cho con bú

07/08/2011
Sáng 7.8, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra ngày hội truyền thống nuôi con bằng sữa mẹ. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của 200 bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi cùng cho con bú .

Ngày hội nuôi con bằng sữa mẹ đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều gia đình. Ngay từ 8h sáng, Trung tâm Hội chợ triển lãm đã chật kín người. Đến 10h trưa, khi các hoạt động đã diễn ra được gần một nửa, vẫn còn rất nhiều gia đình tiếp tục đăng ký để được tư vấn. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn đồng loạt của 200 bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi cho con bú kéo dài khoảng 5 phút.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa do Bộ Y tế, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và dự án Alive and Thrive (A&T) phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời. Chương trình cũng được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 6.8 vừa qua với sự tham gia trình diễn của 200 bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi.

Sữa mẹ đã được khẳng định là nguồn dinh dưỡng quý giá nhất cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, làm tăng khả năng miễn dịch cho trẻ. Người mẹ cho con bú cũng giảm được các bệnh về ung thư vú… Bộ Y tế cũng khuyến cáo trẻ em nên được bú mẹ trong vòng 24 tháng, trong đó 6 tháng đầu đời trẻ nên được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Khi càng cho con bú, sữa càng tiết ra nhiều, vì vậy các bà mẹ có thể yên tâm.

Việt Nam là 1 trong số 170 quốc gia trên thế giới tôn vinh việc nuôi con bằng sữa mẹ. Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ của Việt Nam hiện thấp nhất ở khu vực Đông Nam Á (chỉ chiếm khoảng 20%) và là một trong những nước có tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ trung bình của thế giới (tỷ lệ trung bình của thế giới là 35%, của Châu Á là 42%). Đó là một trong những nguyên nhân mà hàng triệu trẻ em đang chịu hậu quả không đáng có do tập quán nuôi dưỡng thuần túy, cứ 3 trẻ em Việt Nam thì có 1 trẻ thấp hơn so với tuổi và cứ 5 trẻ lại có 1 trẻ bị thiếu cân. Theo ước tính, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn có thể ngăn chặn 15% các ca tử vong dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video