Ngày hội Phụ nữ sáng tạo và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011- 2013 của phụ nữ Hưng Yên

31/05/2013
Ngày 29/5/2013, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức "Ngày hội Phụ nữ sáng tạo và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2013".

Tới dự và chỉ đạo ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Văn Phóng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị cùng 70 phụ nữ tiêu biểu điển hình trên các lĩnh vực đại diện cho trên 200 ngàn hội viên phụ nữ tỉnh Hưng Yên.

Báo cáo kết quả hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp phụ nữ Hưng Yên giai đoạn 2011 – 2012 cho biết, trong những năm qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã có bước phát triển, khẳng định được vai trò của tổ chức Hội trên nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"… được các cấp Hội phụ nữ triển khai, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Qua phong trào đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương phụ nữ điển hình tiên tiến, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 70 phụ nữ tiêu biểu, điển hình được biểu dương và trao tặng Biểu trưng phụ nữ sáng tạo và điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2013 tại Ngày hội là các chị làm chuyên môn, trực tiếp lao động sản xuất giỏi; nữ chủ doanh nghiệp thành đạt; phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi; phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện; hội viên nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc; cán bộ Hội cơ sở năng động, sáng tạo.

Đặc biệt, tại Ngày hội Phụ nữ sáng tạo này, các đại biểu đã được tham quan 19 gian trưng bày những thành quả sáng tạo của 18 đại biểu tiêu biểu đại diện trên các lĩnh vực nông nghiệp, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, dệt may, đề tài nghiên cứu khoa học – sáng kiến kinh nghiệm chuyên môn như: gian hàng trưng bày sản phẩm mây tre đan xuất khẩu của chị Hoàng Thị Chung – xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, gian hàng các sản phẩm hóa mỹ phẩm của chị Nguyễn Thị Đông – Tổng Giám đốc Công ty CP Hoa Lan, gian trưng bàySáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên qua chương trình sinh học 11của chị Hữu Thị Hải – giáo viên trường THPT Nguyễn Siêu; Một số dạng toán thường gặp về số phức và ứng dụngcủa chị Phạm Thị Bích Ngọc – Phó Hiệu trưởng trường THPT Tiên Lữ… Các sản phẩm được trưng bày đều thể hiện quá trình lao động miệt mài, nghiêm túc, kiên trì, là trí tuệ và cả sự hy sinh thầm lặng của chị em, đồng thời thể hiện sự ủng hộ, động viên của gia đình, xã hội đối với quá trình lao động cũng như thành quả của các chị.

Phát biểu tại Ngày hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đã ghi nhận những sự cố gắng và thành tích của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời động viên chị trong thời gian tới phát huy hơn nữa truyền thống, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, nâng cao trí tuệ, năng động, sáng tạo để mỗi người phụ nữ vừa là những công dân ưu tú, giúp ích cho xã hội, đồng thời vừa là người vợ hiền, người mẹ đảm đang, ngọn lửa quy tụ gia đình. Các hội viên phụ nữ, các cấp Hội cần phát huy tinh thần sáng tạo, cống hiến và đóng góp vai trò của mình trong việc xây dựng hình ảnh người phụ nữ Tự tin, Tự trọng, Trung hâu, Đảm đang thời kỳ đổi mới.

Trần Năng- Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video