Ngày hội truyền thông phòng chống bệnh ung thư vú

01/10/2014
Hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sáng 28/9, tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt xô Hà Nội, được sự hỗ trợ của Tập đoàn Roche, Hội LHPN Việt Nam và Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Vì ngày mai tươi sáng của Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức Ngày hội truyền thông phòng chống bệnh ung thư vú “Phụ nữ và sức khỏe”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, Đại sứ Thụy sĩ Andrej Motyl, đại diện các Bộ, ngành cùng hàng nghìn văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh đã tham gia sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã động viên những phụ nữ bị mắc bệnh ung thư vú hãy nghị lực vượt lên, chiến thắng bệnh tật. Phó Chủ tịch nước kêu gọi phụ nữ cần tăng cường phòng bệnh, phát hiện sớm ung thư để điều trị kịp thời bằng việc khám bệnh thường xuyên; đề nghị các cấp chính quyền, ngành y tế và các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành và chia sẻ với các bệnh nhân ung thư…

Mặc dù ung thư vú không phải là bệnh nan y, có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, nhưng hiện nay, ung thư vú là căn bệnh thường gặp và gây tử vong đứng thứ 2 trong các bệnh ung thư. Trên thế giới, mỗi năm có khoảng 1,7 triệu ca mắc mới và 52.000 ca tử vong vì bệnh ung thư vú. Tại Việt Nam, mỗi năm phát hiện khoảng 15.000 người mắc bệnh này. Và điều đáng nói là do nhận thức của người dân ta còn hạn chế nên có đến 70% người bệnh phát hiện ung thư vú ở giai đoạn muộn, do đó kết quả điều trị không được như mong muốn. Trong khi đó, ở các nước phát triển, đã có tới 80% bệnh nhân ung thư vú được cứu sống nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

 Ảnh minh họa
 

Ngày hội truyền thông phòng chống ung thư vú là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng và phát hiện ung thư vú sớm. Người tham dự ngày hội sẽ được tiếp cận với kiến thức phát hiện, phòng chống ung thư vú bằng nhiều hình thức như: tư vấn miễn phí, tờ rơi, tài liệu. Và sẽ có khoảng 1.000 người được khám phát hiện ung thư vú tại 10 phòng khám lưu động, những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sẽ được cung cấp phiếu chụp nhũ ảnh (mamography) miễn phí tại bệnh viện K.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày hội “Phụ nữ và Sức khỏe” cũng được diễn ra như: giao lưu với chủ đề “Ung thư vú – biết sớm trị lành”; trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc yêu thương”; cuộc thi “Gia đình màu hồng”; đạp xe hưởng ứng Ngày hội.

Qua các hoạt động của ngày hội, người dân được nâng cao nhận thức về ung thư vú, hiểu được ung thư không phải là bệnh nan y, nếu có lối sống tích cực, ý chí và nghị lực cùng với những phương pháp điều trị hiệu quả thì ung thư hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị kịp thời ở giai đoạn sớm.

Ban GĐXH- TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video