Ngày hội “Vì sức khoẻ bà mẹ và trẻ em”

04/04/2005
Ngày 3/4, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Ngày hội “Vì sức khoẻ bà mẹ và trẻ em” tại Triển lãm Vân Hồ, Hà Nội. Đây là một hoạt động hưởng ứng ngày Sức khoẻ thế giới 7/4 với mục đích kêu gọi toàn xã hội cần quan tâm, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ và trẻ em.

Tới dự ngày hội có bà Trương Thị Khuê -Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà -Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ông Trần Trí Liêm -Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế cùng hơn 3000 bà mẹ và trẻ em.

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà đã thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam kêu gọi: “Các bà mẹ hãy học hỏi, nâng cao hiểu biết để có thể tự chăm sóc cho bản thân, con cái và gia đình; các Bộ ngành và các tổ chức doanh nghiệp, các cá nhân hãy quan tâm hơn nữa tới sức khoẻ bà mẹ trẻ em bằng những hoạt động, những chương trình thiết thực, cụ thể”, và khẳng định “Hội LHPN Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nhằm cung cấp kiến thức, thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em; sẵn sàng hợp tác, tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em”.

 

Sau lễ khai mạc, các bà mẹ và trẻ em đã tham gia vào những hoạt động sôi nổi, hấp dẫn của ngày hội như tư vấn sức khoẻ và dinh dưỡng, chương trình khám và điều trị các bệnh răng miệng, trò chơi có thưởng, giúp trẻ tập làm nghề thủ công, ca nhạc, hài kịch…Đây thực sự là những hoạt động bổ ích và mang tính xã hội cao.

 

 Ảnh minh họa
Biểu tượng của ngày Sức  khoẻ thế giới 7/4/2005
4 thông điệp chính của ngày Sức khoẻ thế giới 7/4/2005:

 

- Vẫn còn quá nhiều bà mẹ và trẻ em đang phải chịu đựng và bị chết mỗi năm

 

- Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em là sự giàu mạnh của xã hội

 

- Hàng triệu những cái chết được cứu sống nếu như chúng ta sử dụng được những kiến thức chúng ta có ngày hôm nay và biến những kiến thức đó thành hành động.

 

- Để tạo ra sự khác biệt với hiện tại, chúng ta phải liên kết và hành động ngay. Mỗi một người trong chúng ta đều phải có trách nhiệm đối với bà mẹ và trẻ em.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video