Ngày thế giới Không thuốc lá năm 2006

31/05/2006
"Thuốc lá độc hại chết người dưới mọi hình thức và vỏ bọc"

Nghiện thuốc lá là một nạn dịch toàn cầu ngày càng tăng những gánh nặng về bệnh tật, tàn tật, tử vong và giảm năng suất lao động đối với các quốc gia và khu vực nghèo trên thế giới. Ngành công nghiệp thuốc lá tiếp tục đặt lợi nhuận lên trên mạng sống; đặt sự mở rộng của ngành công nghiệp này lên trên sức khoẻ của các thế hệ tương lai; đặt lợi nhuận của họ lên trên sự tăng trưởng bền vững của những quốc gia nghèo. 


Giờ đây, khi các quốc gia bắt tay vào ngăn chặn nạn dịch này với chiến lược toàn cầu, và một số đã thu được những kết quả đáng khích lệ, bước dầu xoay chuyển chiều hướng nạn dịch này. Tuy nhiên, các công ty thuốc lá lại tiếp tục tung ra những vũ khí mới, đó là các loại sản phẩm được núp dưới vỏ bọc là ít tác hại hơn và hấp dẫn hơn.


Chiến lược chủ yếu của ngành công nghiệp thuốc lá không có gì mới mẻ. Đó là biến thể mới của các chiến dịch quảng bá thuốc lá "nhẹ", "êm dịu" và "hàm lượng hắc ín thấp" mà đã từng rất hiệu quả trong việc giữ chân khách hàng, cuốn hút thêm lượng khách mới và làm xói mòn các nỗ lực phòng chống tác hại thuốc lá trong thế kỷ 20.


Ngày nay, các công ty thuốc lá tiếp tục chiến thuật làm yên tâm những người hút thuốc có quan tâm đến sức khoẻ bằng cách làm cho họ có ảo tưởng rằng các sản phẩm mới là an toàn cho sức khoẻ. Họ tiếp tục dẫn dắt các khách hàng cũ và mới vào những ảo tưởng bằng các mưu mô xảo quyệt hơn thông qua việc quảng cáo và bán sản phẩm mới được nguỵ trang dưới những cái tên làmh mạnh hơn, các vị hoa quả hay loại bao bì bắt mắt hơn. Trong lúc đó, họ tiếp tục tìm kiếm các loại sản phẩm ít yếu tố gây hại hơn. Tuy nhiên, chưa có sản phẩm nào được đánh giá kĩ lưỡng trong các nghiên cứu trên con người, do vậy không có bất kỳ một thông tin đáng tin cậy nào về mức phơi nhiễm độc hại hay tác động đến sức khoẻ.


Hiếm thấy các thông tin trung thực, và chính xác về thành phần nguyên liệu, hàm lượng các chất độc tạo ra và các tác động đến sức khoẻ trên nhiều loại sản phẩm này.


Một điều may mắn là những chuyên gia phòng chống tác hại thuốc lá đã rút ra được nhiều bài học quý báu về cách tiếp cận của ngành công nghiệp thuốc lá từ các kinh nghiệm thành công cũng như thất bại trong những nỗ lực phòng chống tác hại thuốc lá trong thế kỷ 20. Lực lượng y tế công cộng toàn cầu cũng được tiếp sức mạnh của Liên hợp quốc và các quốc gia thành viên thông qua Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới, một công cụ mạnh để đối phó với thuốc lá và các chiêu thức mới của ngành công nghiệp thuốc lá.  


 Mục đích của Ngày Thế giới Không thuốc lá năm 2006 là nâng cao hiểu biết về một thực tế là có rất nhiều loại sản phẩm thuốc lá khác nhau - đều độc hại chết người, nhằm giúp mọi người nhận được thông tin đúng đắn, xoá bỏ vỏ bọc và vén màn sự thật đằng sau các sản phẩm thuốc lá gồm cả các sản phẩm - truyền thống, sản phẩm mới và sản phẩm trong tương lai.


 Khẩu hiệu có nội dung như sau: 
THUỐC LÁ: ĐỘC HẠI CHẾT NGƯỜI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC HAY VỎ BỌC


Điều thiết yếu là cần cung cấp cho mọi cá nhân và tổ chức sự hiểu biết về các loại sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức, vỏ bọc khác nhau, nhằm thực thi một cách hiệu quả hơn chương trình kiểm soát thuốc lá và cải thiện sức khoẻ toàn cầu.


Ngày Thế giới Không Thuốc lá năm 2006 có các mục tiêu sau:


  Nâng cao nhận thức cho công chúng thấy rằng tất cả các hình thức của thuốc lá đều ĐỘC HẠI CHẾT NGƯỜI. Thuốc điếu, tẩu, thuốc cuộn, kretek (thành phần gồm thuốc lá sợi và lá đinh hương), thuốc lá đinh hương, thuốc lá nhai, thuốc lá hít, thuốc lá không khói, xì gà ... tất cả đều độc hại chết người;


  Nâng cao nhận thức cho công chúng thấy rằng tất cả các loại, tên và hương vị thuốc lá đều: ĐỘC HẠI CHẾT NGƯỜI. Êm dịu, nhẹ, hàm lượng hắc ín thấp, vị đậm, hương trái cây, vị sô cô la, tự nhiên, không gây nghiện, thuốc lá hữu cơ, các sản phẩm giảm nguy cơ phơi nhiễm, giảm hại tất cả đều độc hại gây chết người;


   Nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải có các quy định nghiêm ngặt và khuyến khích thực thi các quy định này.


     
Tất cả các sản phẩm thuốc lá và cách sử dụng thuốc lá đều độc hại chết người và gây nghiện, do đó, thiếu các thông tin xác thực sẽ cản trở con người lựa chọn lối sống sức khoẻ mạnh. Dù vỏ bọc này được duy trì bởi các tập đoàn đa quốc gia hay bởi các cửa hàng, gia đình và các cá nhân thiếu hiểu biết, sản phẩm cuối cùng vẫn giống nhau đó là: dẫn tới việc sử dụng các sản phẩm gây ra các nguy cơ về bệnh tật, tàn phế hay tử vong. Hiểu được sự thật về thuốc lá có thể giúp mọi người cải thiện tình trạng sức khoẻ của chính mình cũng như của gia đình, bạn bè và những người khác trong cộng đồng. 

      
Hãy tham gia cùng mọi người và mọi tổ chức trên toàn thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Không thuốc lá năm 2006. Hãy bắt đầu nâng cao nhận thức về thuốc lá: Độc hại chết người dưới mọi hình thức hay vỏ bọc.

Bộ Y tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video