Nghệ An: Biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến thi đua yêu nước

13/05/2020
112 tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và 52 điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Nghệ An vừa được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh này biểu dương.
Hội LHPN tỉnh tuyên dương các điển hình tiên tiến tập thể tại hội nghị

Lan tỏa nhiều phong trào hỗ trợ phụ nữ

5 năm qua, các cấp Hội triển khai phong trào thi đua sáng tạo, ý nghĩa và thiết thực bằng các chủ đề, chủ điểm; hình thức thi đua phù hợp với từng địa phương, đơn vị; phát động các cuộc thi đua đặc biệt, thi đua cao điểm, từng đợt thi đua ngắn hạn… Các cấp Hội đã vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa thành những chương trình, nhiệm vụ, việc làm cụ thể với từng địa bàn, đối tượng để động viên, thu hút mọi thành phần phụ nữ tham gia hưởng ứng. Phụ nữ các huyện, thành, thị tích cực thực hiện với các chương trình "tết ấm áp - xuân yêu thương"; "biến phế liệu thành thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm, con giống"; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Phong trào PN chung tay thực hiện ATTP.

Sáng 12/5, tại thành phố Vinh, Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020

Theo đó, chương trình"Biến phế liệu thành thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm, con giống" được triển khai ở 21/21 huyện, thành, thị. Kết quả đã  tặng  455 thẻ bảo hiểm y tế; 125 sổ tiết kiệm; 2.975 con giống. Làm tốt như Hội LHPN Thị xã Hoàng Mai, Nghi Lộc, Kỳ Sơn...

Với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã thực hiện 1.928 công trình/phần việc, xây dựng được 170 chi hội 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới, 711  công trình con đường hoa, con đường kiểu mẫu, 797 công trình đăng ký tổ thu gom rác thải, VSMT, hố rác rác tại gia; 250  phần việc thực hiện về nội dung ATTP, các mô hình phát triển kinh tế đảm bảo sản xuất sạch, tiêu dùng sạch, chế biến sạch… Tiêu biểu như đơn vị Thị xã Cửa Lò; Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Nghi Lộc, Yên Thành...

Bên cạnh đó, phong trào PN chung tay thực hiện ATTP đến nay đã xây dựng mô hình phụ nữ với  ATTP ở 250 cơ sở Hội;  35 cơ sở xây dựng mô hình sản xuất sạch/tiêu dùng sạch/chế biến sạch.

Với sự nỗ lực của chị em và sự hỗ trợ của tổ chức Hội, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại, mô hình chế biến hải sản, sản xuất rau an toàn…do phụ nữ làm chủ cho thu nhập từ 50 - 250 triệu đồng/năm, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nữ tại địa phương. Các chị là lực lượng nòng cốt trong phong trào và công tác Hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế

Với phương châm "cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", hàng năm, các cấp Hội tiến hành rà soát gia đình hộ nghèo để có kế hoạch giúp đỡ. Hội PN các cấp đã giúp đỡ hộ hội viên nghèo đặc biệt là hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ, giúp đỡ ngày công, con giống, vay vốn không lãi, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm… Bên cạnh đó, Hội còn đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động phụ nữ ứng dụng KHKT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào "phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", tích cực tham gia thực hiện các đề án phát triển kinh tế của địa phương. Các cấp Hội đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo hiệu quả, bền vững.

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN Nghệ An báo cáo kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong phụ nữ Nghệ An

Để giúp chị em phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong thực tế, Hội các cấp đã thực hiện vai trò kết nối bằng nhiều hoạt động thiết thực như: vận động sự hỗ trợ của các cấp, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp giúp cho phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; tổ chức gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, qua đó tuyên truyền, quảng bá, trao đổi, nhằm thúc đẩy kết nối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ trên địa bàn và đã có nhiều mô hình khởi nghiệp bước đầu có những kết quả cụ thể như: mô hình "sản xuất tinh bột nghệ, tinh bột sắn dây an toàn" (Nam Anh, Nam Đàn); "sản xuất rau an toàn", "chăn nuôi gà bằng thảo dược" (TX Hoàng Mai, Quỳnh Lưu)...

Tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức, tỉnh Nghệ An đã có 01 ý tưởng lọt tốp 20 ý tưởng xuất sắc toàn quốc; 01 ý tưởng đạt giải  ý tưởng xuất sắc Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo "phụ nữ và tương lai nền kinh tế xanh". Bên cạnh đó, Hội đã chỉ đạo Hội cơ sở tích cực vận động phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế tập thể, 5 năm qua đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động thành lập 103 THT/TLK và 04 HTX do phụ nữ quản lý điều hành.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Trong phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới đã xuất hiện các điển hình tiên tiến trong các tầng lớp phụ nữ, 5 năm qua đã có 1.859 tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu được các cấp, các ngành và tổ chức Hội biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, giai đoạn 2015 - 2020 Hội LHPN tỉnh đã 2 lần được Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì lần 3, đó là sự ghi nhận và niềm động viên cổ vũ lớn đối với các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh trên bước đường đổi mới. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới, đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, tỷ lệ khen thưởng hướng tới cán bộ tham mưu và gương người tốt, việc tốt ngày càng được nâng lên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với 8 chữ Vàng "Anh hùng, bất khất, trung hậu, đảm đang" mà Bác Hồ trao tặng, đã, đang được các cấp Hội Phụ nữ Nghệ An phát huy.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An cũng mong muốn thời gian tới, Hội Phụ nữ các cấp Nghệ An, các tập thể, cá nhân điển hình tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, chung sức đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa phong trào thi đua của phụ nữ lên một tầm cao mới, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những tỉnh khá của miền Bắc như sinh thời Bác Hồ mong..

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương 112 tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và 52 điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video