Nghệ An: Tập huấn liên ngành “Nâng cao năng lực về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”

09/09/2020
Hội LHPN tỉnh Nghệ An phối hợp với Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức tập huấn liên ngành về “Nâng cao năng lực về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” cho 40 học viên đến từ cơ quan cấp tỉnh và 14/21 huyện thành thị của các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Toà án, Lao động TB & XH, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ.
Các học viên tham gia lớp tập huấn

Chương trình tập huấn kéo dài 3 ngày với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cho Hội Phụ nữ và các cơ quan ban ngành liên quan về công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Các học viên đã được các giảng viên là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn từ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Học viên Cảnh sát nhân dân trang bị các kiến thức về khung pháp lý của Việt Nam, của Quốc tế đối với loại hình tội phạm xâm hại tình dục; được cập nhật thông tin mới về tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên phạm vi toàn quốc, tội phạm đối với trẻ em trên môi trường không gian mạng; Tìm hiểu sự phát triển của trẻ em, tâm lý trẻ em bị xâm hại tình dục và dấu hiệu nhận biết; công tác, kỹ năng điều tra, xử lý vụ án, vụ việc liên quan đến trẻ em; kỹ năng xác minh, lấy lời khai thân thiện nạn nhân, nhân chứng là trẻ em; tăng cường hợp tác liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em...; đặc biệt các tình huống và cách xử lý trong thực tiễn, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng được giảng viên cùng học viên chia sẻ, trao đổi.

Cũng tại chương trình tập huấn, Hội LHPN tỉnh đã triển khai tới các học viên “Chính sách bảo vệ trẻ em của Hội LHPN tỉnh Nghệ An” - Một trong những công cụ do Hội LHPN tỉnh xây dựng và áp dụng cho tổ chức và các bên liên quan trong quá trình hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho mọi trẻ em khi tham gia vào hoạt động do các cấp Hội phụ nữ của tỉnh Nghệ An tổ chức.

Kết thúc đợt tập huấn, các học viên đều đánh giá lớp tập huấn rất bổ ích, cần thiết cho bản thân, cho tổ chức và thiết thực trong giai đoạn hiện nay.  Một học viên đến từ ngành Tư pháp đã chia sẻ: “Là một cán bộ trong ngành tư pháp, tôi thấy các nội dung tập huấn rất hữu ích cho công việc hàng ngày của mình và rất sát thực như kỹ năng xác minh, lấy lời khai thân thiện với nạn nhân, nhân chứng là trẻ em, xử lý tình huống khi trẻ em bị xâm hại tình dục...”; Hay anh Lô Hoài Anh (Công an huyện Tương Dương) cũng khẳng định: “Lớp tập huấn giúp tôi nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công tác truyền thông phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tại cộng đồng, các kỹ năng để điều tra án xâm hại tình dục trẻ em...”.

Kết thúc khoá tập huấn, các học viên được cấp “Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá tập huấn” do Hội LHPN tỉnh Nghệ An và UNODC tại Việt Nam cấp.

Lê Hải

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video