Nghe nói chuyện thơ về Phụ nữ

07/03/2005
Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, chiều 4/3/2003, Đảng ủy và Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức buổi nói chuyện về thơ với đề tài Vẻ đẹp người phụ nữ trong thơ ca Việt Nam. Nhà thơ Anh Ngọc đã được mời nói chuyện.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên -Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý -Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Luân -Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan và đông đảo cán bộ, chuyên viên các Ban, đơn vị thuộc cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

 

Với tấm lòng yêu mến, trân trọng người phụ nữ, nhà thơ Anh Ngọc đã đọc và phân tích hình ảnh cảm động trong một số thi phẩm tiêu biểu, làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng, đức hy sinh, lòng thuỷ chung nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam. Không khíbuổi nói chuyện càng lúc càng sôi nổi, nồng nhiệt bởi có sự giao lưu giữa nhà thơ và cán bộ Hội –những người vốn rất yêu thơ.

 

Buổi nói chuyện thơ dưới hình thức sinh hoạt văn nghệ nhưng nội dung mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc: người phụ nữ Việt Nam đi qua cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại và với chức năng làm vợ làm mẹ trong đời thường, đã làm nên nét đẹp của giới mình, góp phần giữ gìn và phát huy vẻ đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video