Nghiệm thu Đề tài "Đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam"

19/04/2011
Sáng 19/4/2011, tại trụ sở cơ quan, 39 Hàng Chuối- Hà Nội, Hội đồng khoa học TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội LHPN Việt Nam”.

Đây là đề tài do Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ThS Trần Thị Lan - Trưởng Ban Tổ chức TW Hội, TS Nguyễn Thị Thu Hà- Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ TW làm Chủ nhiệm đề tài, hai đơn vị thực hiện là Ban Tổ chức TW Hội và Trường Cán bộ PN TW..

Theo đánh giá của các uỷ viên Hội đồng, với mục tiêu đặt ra là nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mang tính chiến lược nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội LHPN Việt Nam, dù đây là đề tài lớn, khó, nhưng các tác giả đã thành công trong việc đề cập tới vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao.Đóng góp của đề tài là đã đi sâu nghiên cứu về thực trạng, những thành công, hạn chế cơ bản và các nguyên nhân của nó trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy của Hội LHPN Việt Nam; đồng thời đưa ra những dự báo về một số vấn đề quan trọng đặt ra đối với Hội LHPN Việt Nam dưới tác động của tình hình trong nước và bối cảnh quốc tế hiện nay, từ đó mạnh dạn đề xuất một số giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu cần đi sâu phân tích hơn nữa thực trạng đội ngũ cán bộ Hội hiện nay để từ đó có được giải pháp phù hợp trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy; đặc biệt cần có sự lựa chọn giải pháp ưu tiên, quan trọng trong từng giai đoạn ngắn hạn cũng như chiến lược dài hơi; việc đưa ra giải pháp phải coi trọng tính thực tiễn, áp dụng hiệu quả vào công tác Hội…

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã khẳng định, sau khi được nghiệm thu, đề tài nghiên cứu có ý nghĩa định hướng đối với việc nâng cao vai trò, vị thế của Hội LHPN các cấp, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào Phụ nữ trong tình hình hiện nay.

Chiều cùng ngày, Hội đồng khoa học đã tổ chức nghiệm thu Đề tài “ Thực trạng nghiên cứu về giới, phụ nữ và công tác phụ nữ ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”./.

VH-TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video