Ngôi nhà chung của hội viên phụ nữ Tân Uyên

01/10/2019
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên, tỉnh Lào Cao) đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, phong trào thi đua, là điểm tựa giúp hội viên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Chị Trần Thị Phương – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn cho biết: Hiện nay Hội có gần 2.000 hội viên sinh hoạt ở 29 chi hội tổ dân phố, bản. Tuy thuận lợi về địa hình so với các địa phương khác trong huyện nhưng chị em lại gặp một số khó khăn do trình độ dân trí không đồng đều; tỷ lệ hội viên nghèo cao; tình trạng sinh con thứ 3 vẫn còn ở một số bản, ảnh hưởng đến các phong trào, hoạt động, công tác Hội. Trước thực tế trên, Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện hội, Thường trực Đảng ủy thị trấn, nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp theo từng tháng, quý, năm. Trong đó, tập trung triển khai các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Trong công tác vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội chú trọng quán triệt, truyền thông để cán bộ, hội viên, phụ nữ nắm rõ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể triển khai hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, vật chất cho gia đình hội viên, phụ nữ như: Vui xuân đón tết an toàn, tích kiệm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vận động con em ra lớp duy trì tỷ lệ chuyên cần; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… Thông qua đó, giúp hội viên, phụ nữ, nhất là gia đình hội viên ở các bản tái định cư nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tái định cư, chính sách hỗ trợ đời sống Nhân dân…

Thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội quan tâm nhằm giúp hội viên có đời sống ngày càng ổn định. Thông qua nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh huyện, hội viên, phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay phù hợp với nhu cầu, dự án đề ra. Hiện có 10 tổ vay vốn với gần 400 gia đình hội viên vay, tổng dư nợ hơn 10 tỷ đồng.

Những năm gần đây, Chi hội phụ nữ bản Chạm Cả luôn đi đầu trong vận động chị em phát triển kinh tế gắn với lợi thế của địa phương. Chi hội có tổng số 61 hội viên, trong đó 5 hội viên làm chủ hộ thuộc diện hộ nghèo. Giúp chị em vươn lên, Chi hội tạo điều kiện, động viên vay vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH Chi nhánh huyện. Đến nay, có 30 hội viên được vay vốn với tổng dư nợ 890 triệu đồng.

Chị Lò Thị Hoa – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Chạm Cả chia sẻ: Chúng tôi vận động chị em tích cực phát triển kinh tế từ trồng chè, ngô, nuôi gia súc, gia cầm… Đồng thời, vận động các hội viên có điều kiện kinh tế hỗ trợ ngày công, giống kỹ thuật giúp các chị em khó khăn hơn vươn lên. Nhờ triển khai nhiều giải pháp, trong năm 2018, Chi hội có thêm 1 hội viên làm chủ hộ thoát nghèo.

Các hoạt động mít tinh, chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, ngày kỷ niệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng được Hội tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, tạo động lực để hội viên, phụ nữ tham gia như: Phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tuyến đường phụ nữ tự quản, duy trì các hoạt động dọn vệ sinh vào ngày cuối tuần. Tăng cường sự đoàn kết giữa hội viên các chi hội, hàng năm, nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao được tổ chức. Đây là sân chơi bổ ích của hội viên sau những giờ lao động vất vả và có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ về cuộc sống để cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Mỗi hoạt động, buổi giao lưu, tuyên truyền thu hút đông đảo hội viên, người thân cùng tham gia. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Trạm Y tế thị trấn tổ chức khám sức khỏe cho phụ nữ nghèo, tổ chức truyền thông về sức khỏe sinh sản, các biện pháp phòng tránh thai… Riêng trong năm 2018 đã triển khai khám sức khỏe cho 134 hội viên.

Thông qua các phong trào thi đua, thu hút chị em đăng ký tham gia vào tổ chức Hội. Riêng năm 2018 đã kết nạp 136 hội viên. Các hoạt động giám sát, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, trong đó có giám sát cấp tiền hỗ trợ hộ nghèo, 4 cuộc giám sát về nhiệm vụ Hội, 12 cuộc kiểm tra công tác ủy thác vay vốn. Qua kiểm tra, giám sát, các hoạt động hỗ trợ, thực hiện nhiệm vụ đều thực hiện đúng quy định. Hội có 100% chi hội đạt từ khá trở lên, trong đó có 24 chi hội đạt danh hiệu  vững mạnh.

Triển khai các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm được Hội LHPN thị trấn thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, giúp Hội trở thành "ngôi nhà chung" giúp hội viên, phụ nữ thêm động lực vươn lên.

baolaichau

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video