Người cán bộ Hội quyết tâm diệt “giặc nghèo” nơi biên cương

23/03/2021
Là một cán bộ Hội cơ sở nhiệt tình, dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm công tác, chị Đinh Thị Hợp, Chủ tịch Hội LHPN xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) luôn trăn trở về việc huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy phong trào phụ nữ cũng như thực hiện nhiệm vụ Hội trên địa bàn xã biên giới.
Chị Đinh Thị Hợp (giữa ảnh) trao các nguồn quỹ hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế ổn định cuộc sống (nguồn ảnh: baodaknong.org.vn/)

Ngay từ năm đầu triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020, chị Hợp đã tích cực vận dụng, chủ động tham mưu, đa dạng hóa các hoạt động, qua đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu xóa nghèo tại địa phương.

Từ việc thăm dò, khảo sát nhu cầu của chị em, chị đã đến tận nơi tuyên truyền ý nghĩa của chương trình, vận động “mạnh thường quân” là chủ doanh nghiệp xây 7 mái ấm tình thương cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 210 triệu đồng, ngoài ra còn trao học bổng, vốn sinh kế, tặng xe đạp... trị giá trên 12 triệu đồng.

Mặt khác, chị cùng tập thể Ban Chấp hành chủ động trao đổi nội dung cần phối kết hợp với các đồn biên phòng đóng trên địa bàn để triển khai phong trào “Nuôi bò vì phụ nữ nghèo”, qua đó đã trao 9 con bò giống cho chị em hộ nghèo với tổng trị giá 139 triệu đồng. Từ 2 hoạt động nuôi bò và xây mái ấm, chị đã giúp 16 hộ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống, trong đó có 13 hộ thoát nghèo.

Mô hình “Ai dư đến cho, ai cần đến nhận” của cơ sở chị được Hội LHPN huyện Đắk Mil biểu dương, phát huy hiệu quả, chị cùng BCH Hội Phụ nữ xã tiếp tục vận hành mô hình bằng cách quyên góp, phân phát đồ dùng vật dụng còn tốt … tặng chị em khó khăn; chuyển giao đúng thủ tục nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, huy động tiết kiệm từ phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”…

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, với việc phát động may, tặng khẩu trang, tờ rơi, nhu yếu phẩm đến tổ chức chương trình “Tết biên cương, ấm lòng dân bản” hay tuyên truyền chống vượt biên trái phép, tham gia tố giác tội phạm… chị đã tạo nên bức tranh đa màu sắc trong thành tích công tác Hội của mình.

Với những nỗ lực không ngừng, chị Đinh Thị Hợp được TW Hội LHPN Việt Nam đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng Bằng khen năm 2020.

Phan Thị Minh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video