Người mang lại hạnh phúc cho bệnh nhân lao

24/03/2006
Chị Đào Thị Huấn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Phòng, là nữ duy nhất trong số 6 bác sĩ của thành phố vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu ''Thầy thuốc ưu tú''.

Năm 1977, sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa (Đại học Y Hà Nội), chị Huấn được phân công về công tác tại Hải Phòng và là một trong số bác sĩ đầu tiên của Bệnh viện Lao và bệnh phổi từ những ngày đầu thành lập.

Gần 30 năm gắn bó với bệnh viện, trải qua rất nhiều vị trí công tác khác nhau, bác sĩ Huấn luôn được người bệnh, đồng nghiệp tin yêu. Năm 1979, mới 25 tuổi, chị đã được tín nhiệm bầu làm Trưởng Khoa nhân dân - nhi của Bệnh viện. Môi trường làm việc độc hại với khả năng lây nhiễm cao, hơn thế Bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn do kinh phí quá hạn hẹp, đã không ít lần người thân và bạn bè khuyên chị chuyển công tác. Thế nhưng vượt qua tất cả với quyết tâm gắn bó với nghề, với bệnh viện, năm 1988, chị Huấn đã hoàn thành xuất sắc khóa học bác sĩ chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành lao hệ tại chức. Liên tục trong 8 năm (1988-1996), bác sĩ Huấn giữ cương vị Phó Trưởng phòng khám lao của Bệnh viện. Lãnh đạo tập thể với hơn 90% là cán bộ nữ lại là nơi đầu tiên tiếp xúc người bệnh, chị Huấn đã luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác khám, phát hiện chẩn đoán, điều trị chăm sóc bệnh nhân. Vì vậy, phòng khám luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đơn vị 8 năm liên tục đạt danh hiệu Tổ lao động xã hội chủ nghĩa.

Năm 1996, khi trở thành Phó Giám đốc bệnh viện, công việc chuyên môn và quản lý dường như đã chiếm hết thời gian của chị. Thêm vào đó chị lại là Phó Trưởng ban thường trực Chương trình phòng chống lao quốc gia của Hải Phòng, là giảng viên kiêm chức của Trường Đại học Y Hải Phòng. Lịch làm việc tại bệnh viện, dưới cơ sở, lịch giảng dạy lúc nào cũng dày đặc.

Để Chương trình phòng chống lao quốc gia đạt hiệu quả, Ban Giám đốc Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch đào tạo hơn 500 cán bộ có chuyên môn để hình thành mạng lưới chống lao rộng khắp từ tuyến thành phố đến các quận, huyện, xã, phường. Vì vậy, chị Huấn và các đồng nghiệp thường xuyên có mặt ở những địa bàn trọng điểm về lao. Các bác sỹ, y tá của bệnh viện đã thực hiện phương châm "3 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với y tế cơ sở. Đến nay, 217/217 xã, phường của Hải Phòng đã triển khai hóa trị ngắn ngày với 100% dân số được Chương trình chống lao quốc gia bảo vệ; thực hiện điều trị trực tiếp có kiểm soát (DOTS) cho 100% bệnh nhân tại y tế cơ sở và tại gia đình. Công tác điều trị bệnh nhân nội trú được duy trì có nền nếp với công suất giường bệnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao; số bệnh nhân được điều trị khỏi đạt trên 90%.

Bận rộn là thế nhưng yêu nghề, tâm huyết với nghề, bác sĩ Đào Thị Huấn vẫn dành không ít thời gian cho công tác nghiên cứu khoa học. Chị đã có 10 đề tài nghiên cứu về phát hiện, chẩn đoán, quản lý điều trị, điều tra dịch tễ... áp dụng thực tế trong công tác chuyên môn của Bệnh viện nói riêng và ngành y tế Hải Phòng nói chung. Đặc biệt là đề tài cấp ngành "Đánh giá lại dịch tễ học bệnh Lao tại Hải Phòng" năm 2003 đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo, được Hội đồng nghiệm thu liên ngành xếp loại xuất sắc, Chương trình phòng chống lao quốc gia đánh giá là đề tài có giá trị ứng dụng cao, tạo cơ sở cho việc xây dựng và hoạch định chương trình phòng chống lao thành phố giai đoạn 2001-2010./.

BTK - TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video