Người mang màu xanh đến cho khu phố

09/12/2020
Việc hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì một thành phố sạch và giảm ngập nước” và phong trào “Chống rác thải nhựa” đã được Hội LHPN quận Bình Thạnh tích cực triển khai thực hiện. Góp phần tích cực vào phong trào đó là chị Hoàng Thị Tùy - Bí thư chi bộ khu phố 3, phường 6.
Cô Tùy (hàng đứng, phải ảnh) trong lễ chứng kiến Hội LHPN Phường ra mắt tuyến hẻm xanh sach đẹp năm 2020

Là đảng viên, sau khi nghỉ hưu, chị Tùy tiếp tục tham gia công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân với vai trò là bí thư chi bộ. Chị luôn tích cực tuyên truyền, vận động và cùng với đảng viên  thực hiện nhiều hoạt động, phong trào; các công trình công cộng, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo cho người nghèo... đặc biệt là cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước.

Các phong trào ở khu phố của chị được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: mỗi gia đình trồng hoa kiểng, cây xanh trước cửa nhà và trên ban công tạo những mảng xanh - sạch - đẹp nhằm hưởng ứng mô hình “Hẻm xanh - khu phố thêm xanh”, duy trì việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh hàng ngày; thực hiện phân loại rác tại nguồn và các hộ kinh doanh, buôn bán trên tuyến hẻm thực hiện cam kết xanh sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Đến nay chị đã nhân rộng mô hình “Hẻm xanh - khu phố thêm xanh” đến 3 tuyến hẻm trên địa bàn khu phố với 93 hộ dân cùng thực hiện.

Cô Hoàng Thị Tùy tham dự đại hội Đảng bộ Phường 6 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bên cạnh đó, chị cũng vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, trang bị 50 thùng rác để thực hiện hoạt động phân loại rác tại nguồn, hiện nay đã vận động 524 hộ dân của 13 tổ dân phố trên địa bàn khu phố 3 thực hiện việc phân loại rác thải tái chế, thu gom ve chai để nuôi heo đất tiết kiệm gây quỹ ủng hộ học bổng cho thiếu nhi và các hoạt động từ thiện tại khu phố. Hơn một năm thực hiện đã thu về số tiền tiết kiệm 16,5 triệu đồng, qua đó đã xây dựng ý thức bảo vệ môi trường sống cho người dân. Đặc biệt, chị đã dùng tiền lương hưu của mình để giúp đỡ, hỗ trợ 05 trường hợp thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, ủng hộ Hội LHPN phường tổ chức bữa cháo dinh dưỡng cho các cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn hàng quý, tặng 180 suất quà cho các em học sinh vượt khó học tập hàng năm với tổng số tiền 19,6 triệu đồng, vận động trao 43 suất học bổng với số tiền 86 triệu đồng (trong đó chị ủng hộ 20 triệu đồng). Trong mùa dịch Covid-19, chị chung tay cùng chính quyền hỗ trợ 23 trường hợp bán vé số, người già khó khăn bị ảnh hưởng với số tiền 11,5 triệu đồng.

Chị đã trực tiếp tuyên truyền, vận động đảng viên, hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thông qua phong trào “Mỗi ngày 15 phút vì cộng đồng”, phát động các hộ dân cam kết không xả rác ra đường, để rác đúng nơi quy định; thực hiện mô hình “Hẻm xanh - sạch - đẹp”. Ngoài ra, chị Tùy cũng tuyên truyền hội viên phụ nữ và nhân dân tự giác, có thói quen giữ gìn, bảo vệ môi trường trong việc phân loại rác thải tại hộ gia đình, bỏ rác đúng quy định thông qua các mô hình “Ngày chủ nhật xanh”, “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường”… Những hành động này đã đạt được nhiều kết quả khả quan và phát huy được tinh thần cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ môi trường.

Với lối sống giản dị và những việc làm cụ thể, chị là một nữ bí thư chi bộ gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với người dân khu phố, chị luôn thân thiện, gần gũi với nụ cười nhân hậu, luôn tất bật với biết bao công việc của tổ dân phố còn trong gia đình chị là người mẹ dịu hiền, một người bà chu đáo, vẹn toàn.

Mỹ Ngọc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video