Người phụ nữ dân tộc Dao giỏi việc nước, đảm việc nhà

19/10/2009
Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, sau 4 năm, vợ chồng chị thu hoạch lứa bạch đàn và keo lai đầu tiên được 50 triệu đồng. Từ khi diện tích đất đồi này cho thu nhập thường xuyên, cuộc sống gia đình chị đã bớt khó khăn. Hiện bình quân gia đình chị thu nhập từ khoảng 45-50 triệu đồng/năm.

Sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, ngay từ nhỏ chị Trần Thị Hương, người dân tộc Dao đã quen với sự vất vả, lam lũ. Giống như rất nhiều trẻ em miền núi khác, chị cũng không có điều kiện đến trường. Năm 18 tuổi, chị xây dựng gia đình.

Sau khi sinh con gái đầu lòng, anh chị ra ở riêng với tài sản là 3 gian nhà lá, ba sào ruộng và một ít bãi đồi. Do sản xuất, gieo trồng theo phương thức cũ nên năng suất thu được rất thấp, hiệu quả không cao nên gia đình chị luôn bị đói nghèo đeo bám.

Năm 2000, hưởng ứng phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình do Hội phụ nữ phát động, chị Hương mạnh dạn bàn với chồng thay đổi hình thức canh tác trên mảnh đất của mình. Với bản tính cần cù, chịu khó tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm của những người đi trước, vợ chồng chịđã tìm hiểu và quyết định đưa cây bạch đàn và keo lai vào trồng trên diện tích đất đồi đồng thời kết hợp chăn nuôi lợn, gà để lấy thịt, trứng. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, sau 4 năm, vợ chồng chị thu hoạch lứa bạch đàn và keo lai đầu tiên được 50 triệu đồng. Từ khi diện tích đất đồi này cho thu nhập thường xuyên, cuộc sống gia đình chị đã bớt khó khăn. Hiện bình quân gia đình chị thu nhập từ khoảng 45-50 triệu đồng/năm.

Vốn nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tích cực tham gia các hoạt động của Hội, năm 1999, chị được chị em tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng phụ nữ của bản Trại Nấm.

Bản Trại Nấm - quê chị là một bản nghèo, có nhiều người dân tộc sinh sống, kinh tế khó khăn, nhận thức của nhiều chị em phụ nữ trong bản còn hạn chế nên việc thu hút, tập hợp hội viên rất khó khăn, phong trào hoạt động Hội chưa phát triển.

Nhận nhiệm vụ, chị Hương luôn trăn trở suy nghĩ tìm cách để đưa phong trào Hội đi lên. Chị tìm cách thu hút hội viên đến với Hội như lồng ghép các hoạt động tuyên truyền giáo dục với hoạt động cho vay vốn, biên soạn các tài liệu ngắn gọn dễ nhớ, dễ thuộc, phù hợp với trình độ nhận thức của chị em, kịp thời thăm hỏi khi chị em đau ốm, hoặc hỗ trợ, động viên khi chị em gặp khó khăn, hoạn nạn….Bản thân chị gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào nên đã dần thu hút được sự tích cực hưởng ứng của chị em. 14 năm với cương vị là chi hội trưởng, chị đã củng cố chi hội, quy tụ, tập hợp hội viên, đổi mới nội dung cũng như phương thức hoạt động, nhờ vậy phong trào phụ nữ của bản Trại Nấm phát triển mạnh, được Hội LHPN tỉnh khen thưởng với mô hình Tổ phụ nữ 4 không, khen thưởng về đơn vị thu hút hội viên tham gia sinh hoạt cao, được Đảng ủy xã Đồng Tiến đánh giá là chi hội mạnh.

Năm 2003, chị Hương được lãnh đạo Đảng ủy- UBND xã tín nhiệm giao cho chị đảm nhiệm vai trò là cán bộ chuyên trách dân số xã. Bước sang lĩnh vực công tác mới với nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, địa phương chị phụ trách có tỷ lệ tăng dân số cao, số lượng các hộ gia đình sinh con thứ ba nhiều nên lúc nào chị cũng băn khoăn, suy nghĩ “Làm sao để giảm tỷ lệ sinh của xã ?”. Chị đã không quản ngại khó khăn, tích cựctrong công tác và nhờ kinh nghiệm tuyên truyền, vận động của người đã từng làm cán bộ Hội, chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2004- 2005, xã Đồng Tiến được Uỷ ban dân số tỉnh khen với thành tích giảm tỷ lệ sinh lần thứ 3 là 50%.

Có năng lực lại sự tận tâm, nhiệt tình công tác, chị Hương được bầu làm đại biểu HĐND huyện, ủy viên BCH Hội phụ nữ xã Đồng Tiến. Trải qua nhiều cương vị khác nhau nhưng nhiệm vụ nào chị cũng đều hoàn thành xuất sắc.

Chồng chị, anh Đức hiện đang làm cán bộ văn phòng của xã. Cả hai vợ chồng cùng tham gia công tác xã hội, bận rộn nhưng chị không bao giờxao nhãng công việc gia đình. Chị luôn sát cánh bên chồng, tạo điều kiện cho chồng công tác tốt và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống để cả hai vợ chồng cùng tiến bộ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình và nuôi dạy con cho tốt. Với lối sống giản dị, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, chị luôn giáo dục con biết sống hòa nhã với mọi người, khiêm tốn, trung thực và cố gắng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Không phụ lòng dạy bảo của bố mẹ, hai cô con gái của anh chị chăm ngoan, học giỏi, đạt học sinh giỏi văn cấp tỉnh, cấp quốc gia. Hiện nay, hai cháu đang là sinh viên đại học.

Từ năm 2000 đến nay, gia đình chị luôn đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 4 chuẩn mực “No ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc”. Bản thân chị Hương liên tục đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Chị được vinh dự tham dự Hội nghị biểu dương gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình “ No ấm. bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” năm 2009 và được nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh.

Nguyên Phương
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video