Người phụ nữ hai giỏi

16/12/2010
Với trách nhiệm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, chị Nguyễn Thị Viên (trong ảnh), dân tộc Tày, ở thôn Ken 2, xã Chiềng Ken (Văn Bàn) luôn tích cực đến từng nhà vận động bà con trong thôn phát huy quyền làm chủ, cùng nhau xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, hướng dẫn hội viên phụ nữ tích cực tăng gia, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, chị còn là một điển hình trong phát triển kinh tế gia đình.

                                 Chị Nguyễn Thị Viên

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", chị phối hợp với các đoàn thể trong thôn, tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt là áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Năm 2009, thôn Ken 2 có 85% số hộ đạt gia đình văn hoá, 65% số hộ khá, giàu,98% số hộ có ti vi, điện thoại cố định... Đời sống nhân dân ổn định, các tập tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi. Có được kết quả đó, có phần đóng góp không nhỏ của chị Viên. Dù bận công việc chung, nhưng chị vẫn luôn cùng chồng, con phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm, gia đình chị thu từ 4 - 5 tấn thóc, ngô và gần 30 triệu đồng từ chăn nuôi lợn và trâu, bò.

Với thành tích đạt được, nhiều năm chị được UBMTTQ tỉnh, huyện khen thưởng.

Theo báo Lào Cai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video