Người phụ nữ năng động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc

14/12/2007
Đó là chị Trần Thị Lục, hội viên Hội LHPN phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 3 năm 1966 chị đi thanh niên xung phong khi chưa đầy 18 tuổi, lúc đó chị đang học lớp 10. Tháng 9 năm 1972 chị ra quân, đi học Trung cấp kê toán Lâm nghiệp, sau đó học lên đại học Lâm nghiệp rồi về công tác tại địa phương.

Là một hội viên phụ nữ mẫu mực trong công tác chăm lo xây dựng gia đình bốn chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, hiện gia đình chị đang sống có bốn thế hệ, một mẹ già 91 tuổi, con dâu và cháu nội 2 tuổi nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Chị tâm sự: Để có một gia đình hạnh phúc, vai trò của người mẹ, người vợ, người con dâu trong gia đình rất quan trọng, đó là phải hiểu nhau, biết chia sẻ và luôn nhường nhịn để làm gương cho con cái noi theo; đối với con cái thì phải tâm lý khéo léo trong việc nhắc nhở, dạy bảo. Đặc biệt, gia đình chị Lục lúc nào cũng quan tâm tới truyền thống gia đình, noi gương ông bà, bố mẹ. Vì thế, gia đình chị luôn đầm ấm, hạnh phúc, các con chị chăm ngoan học giỏi. Hiện nay con trai lớn tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ và làm việc tại Hà Nội, con trai thứ 2 học Học viện phòng không, con trai út đang học trường sĩ quan công binh ở Bình Dương. Không chỉ chăm lo xây dựng gia đình tốt, chị Lục còn là thành viên tích cực trong ban chủ nhiệm “câu lạc bộ đồng cảm” phường Bắc Hồng, hội viên câu lạc bộ “vang mãi khúc quân hành”. Chị luôn tiên phong đi đầu trong các hoạt động xã hội, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ các gia đình khó khăn, những người lầm lỡ trong cuộc sống.

Nhiều năm liền gia đình chị đạt danh hiệu gia đình hiếu học, gia đình văn hoá. Đặc biệt trong năm vừa qua chị được vinh dự là đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm công tác quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc của 9 tỉnh Bắc miền Trung.

Trương Thị Lương
Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video