Người phụ nữ năng động trong kinh doanh

28/02/2006
Về thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, hỏi đến tên Nguyễn Thị Bản, dân làng ai cũng biết chị là một điển hình làm ăn năng động, táo bạo, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình và xã hội.

Chị Bản làm dâu cho một gia đình nhà nông ở xứ Nghệ. Năm 1988, chồng chị nghỉ hưu. Tưởng cùng chồng chia sẻ vất vả nuôi con, nhưng rủi ro lại đến, anh bị liệt nửa người. Mấy năm sau, anh ra đi để lại cho chị 4 đứa con còn vụng dại. Chị phải xin phép quê nội đưa các con về xã Thanh Trạch, Quảng Bình.

 

Thế rồi mỗi sáng, chị cùng 2 cháu gái lớn ra bến thuyền mua cá, mực để bán lại. Thấy hoàn cảnh của mẹ con chị, nhiều chủ thuyền cho mua nợ, trả sau. Chắt bóp được mấy triệu đồng, chị và các con chuyển sang thu mua, sơ chế mực xuất khẩu. Nhờ chữ tín nên việc mua bán của chị cũng thuận lợi hơn. Đồng vốn ngày càng dày lên. Chị mạnh dạn đầu tư tiền cho những ông chủ tàu đã từng giúp đỡ mẹ con chị để họ sắm thêm ngư lưới cụ đánh bắt hải sản và chị được họ ưu tiên mua lại cá mực mà họ đánh bắt được. Ngoài ra, chị mua sắm thêm máy nổ, mô tô điện, quạt và xề (dụng cụ sấy mực) để tăng năng suất sơ chế hải sản. Từ đó, xưởng chế biến của chị lớn mạnh dần. Hiện tại, chị đầu tư vốn trên 1 tỷ đồng cho 50 tàu. Bình quân mỗi ngày, xưởng chế biến thu mua 3-4 tấn cá, mực các loại. Chị tiếp tục đầu tư gần 1 tỷ đồng thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phục vụ tàu, thuyền ra biển, nhận thêm công nhân vào làm việc, mua một xe ô tô chở hàng đông lạnh để chủ động trong việc vận chuyển hàng hoá. Sau gần 10 năm vật lộn với thương trường, chị có trong tay số vốn gần 2,5 tỷ đồng.

 

Hai cô con gái đầu của chị đã lớn, giúp mẹ quản lý kinh tế. Cậu con trai thứ ba, sau khi học xong chương trình tu nghiệp sinh 3 năm tại Nhật Bản về nước chuyên quản về thông tin thị trường, hợp đồng mua bán qua mạng Internet. Cậu con trai út hiện đang tu nghiệp sinh ở Nhật Bản.

 

Từ nghèo khó đi lên, chị không quên một thời gian khổ. Những người xung quanh gặp khó khăn, chị sẵn lòng giúp đỡ. Hơn 30 gia đình được chị cho vay từ 1 đến 5 triệu đồng không lấy lãi để giúp họ vươn lên thoát đói nghèo. Trong số lao động, có không ít người thuộc dạng “lang thang cơ nhỡ”, được chị gọi về cảm hoá thành người tốt. Chị Bản đã được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã, được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Hằng Nga - Tổng hợp từ Báo Quảng Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video