Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

03/10/2006
Theo bình chọn của Tạp chí Forbes, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã vượt qua Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice để trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Trong lần bầu chọn năm 2005, nữ Thủ tướng đầu tiên của nước Đức được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, bà vẫn chưa lọt vào được top 100 người phụ nữ quyền lực nhất theo bình chọn trên Forbes. Nhưng theo bình chọn mới đây do Tạp chí Forbes tổ chức, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã vượt qua Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice để trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Phó Thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi trượt xuống vị trí thứ 3, những người còn lại trong top 10 là các giám đốc điều hành doanh nghiệp, đứng đầu là Tổng giám đốc PepsiCo Indra Nooyi. Ngoài bà Merkel, danh sách xếp hạng còn có 3 người khác nổi lên trong vòng một năm qua để trở thành những phụ nữ đầu tiên nắm giữ các chức vụ chính trị cấp cao ở các nước là Thủ tướng Chile Michelle bachelet, Tổng thống Liberia Ellen Johnson – Sireaf và Thủ tướng Hàn Quốc Han Myung-sook./.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video