Người phụ nữ xứ Thanh 4 lần được gặp Bác

13/05/2008
Đó là bà Bùi Thị Khuê, 76 tuổi, hiện sống tại phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hoá.

Bà cũng đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ của Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, rồi Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá – quê hương bà. Năm 1959, bà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hoá và điều về làm việc tại UBND tỉnh Thanh Hoá, phụ trách khối Dân chính, Trưởng ty Thương binh xã hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh. Thật bất ngờ, vinh dự đã đến với bà 4 lần trong đời song cũng là khoảng thời gian rất gần nhau: năm 1960, 1961, 1963 và 1964. Bà đã được tận mắt nhìn thấy Bác tại các Hội nghị: Hội nghị tại Nhà hát lớn Hà Nội (năm 1960), Hội nghị chính trị đặc biệt tại UBND tỉnh Thanh Hoá (1961), Hội nghị phụ nữ tham gia chính quyền (1963) và Hội nghị tại Hội trường Ba Đình (1964). Vinh dự hơn, lần diễn ra Hội nghị tại Hội trường Ba Đình, Bác đã dành cho Đoàn Thanh Hoá cuộc gặp riêng. Bác dặn bà: phải cố gắng học, làm việc trung thành vì Đảng, vì dân. Nhớ lời Bác dạy, thấm nhuần đạo đức, tư tưởng của Người, bà đã hết lòng vì công việc, liêm khiết, tận tình với đồng bào, đồng chí. Lúc đã nghỉ hưu, bà vẫn nhiệt tình tham gia các công việc chung của xóm phố và được mọi người kính nể.

Hồng Nhung (Thanh Hoá)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video