Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm

22/07/2013
Nhà xuất bản Phụ nữ (NXB PN) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013. Toàn thể cán bộ, công nhân viên NXB PN và đại diện Nhà in Hội LHPN Việt Nam đã có mặt tại Hội nghị. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Giám đốc NXB PN điều hành và chỉ đạo Hội nghị.

Theo Báo cáo Sơ kết, công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2013 của NXB PN đã đảm bảo chất lượng nội dung, hình thức; không có sai sót về tư tưởng, chính trị; đáp ứng được nhu cầu thị trường; được bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc nữ, tín nhiệm. Các đề tài sách đã góp phần cung cấp các kiến thức, kỹ năng; mở rộng và nâng cao trình độ về mọi mặt cho hội viên, phụ nữ; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến phụ nữ và gia đình, trẻ em; phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền của Hội LHPN Việt Nam. Thương hiệu sách NXB PN tiếp tục được phát triển, trở thành một trong các NXB khối Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành.

Mặc dù kinh tế cả nước còn chưa thực sự khởi sắc, ngành xuất bản còn gặp nhiều khó khăn, 6 tháng đầu năm 2013, NXB PN đã đạt trên 50% doanh thu so với kế hoạch năm. NXB đã xuất bản 248 tít sách. Số tít sách và số bản in tăng 124,6% so với cùng kỳ năm 2012. Tỷ lệ sách nối bản, tái bản tăng trưởng rõ rệt. Nhà in Hội LHPN Việt Nam bắt đầu hoạt động, từng bước đi vào ổn định bộ máy và hoạt động sản xuất.

Bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, NXBPN đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: phối hợp với các ban, đơn vị trong việc biên tập và in ấn các tài liệu phục vụ các Chương trình, Đề án và Phong trào thi đua của Hội (Sổ tay tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam, Cẩm nang công tác Hội cơ sở…). Các sách thuộc Tủ sách Chính trị - Công tác Hội của NXB như Những truyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử (tập 2) phục vụ trực tiếp cho việc tiếp tục Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, NXB đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo, Báo Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam làm tốt công tác truyền thông, giới thiệu sách, giới thiệu hình ảnh của Hội với bạn đọc nói riêng và xã hội nói chung.

Đồng thời, NXB PN tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tự chủ trong công tác tổ chức bản thảo, mua bản quyền; thực hiện khép kín cả ba khâu: in ấn - xuất bản - phát hành. Các Tủ sách chính của NXB như: Bổ trợ kiến thức, Nuôi dạy con, Chăm sóc sức khoẻ, Mang thai - sinh nở, Nữ công gia chánh, Tâm lý - kỹ năng sống, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài… đều có các đề tài sách mới được bạn đọc yêu thích, được nối bản, tái bản với số lượng lớn và doanh thu tốt: Cẩm nang chăm sóc bà mẹ mang thai, Kiến thức đầu tiên cho bé, 1000 từ Anh – Việt đầu tiên, Giá như tôi biết điều này trước khi thi Đại học, Bên kia đường có đứa dở hơi, Hoa hồng giấy... Đặc biệt, cuốn Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản đạt số bản in lớn nhất với 20.000 bản. Bên cạnh đó, nhiều cuốn sách tái bản tiếp tục khẳng định giá trị và sức sống “bền vững” như bộ ba tiểu thuyết văn hoá - lịch sử Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng ngàn, Đội gạo lên chùa, bộ ba Cô gái có hình xăm rồng, Cô gái đùa với lửa, Cô gái chọc tổ o­ng bầu; Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống

Trong 6 tháng đầu năm 2013, NXBPN tích cực triển khai công tác giới thiệu sách, hướng về phụ nữ cơ sở. Nhân dịp các Hội Phụ nữ cơ sở tổ chức Hội nghị điển hình làm theo lời Bác và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tuyên truyền cho năm Gia đình Việt Nam 2013, NXB đã phối hợp với Hội LHPN quận Hà Đông để giới thiệu và bán sách trong Hội nghị. NXB chủ động phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để tổ chức các hoạt động vì cộng đồng như các hoạt động bán sách giảm giá, đồng giá tại Hội sách Hè 2013 thu hút hàng nghìn lượt độc giả mua sách và thăm quan Bảo tàng. Trong Hội Sách Hè, NXB đã tổ chức 02 buổi tọa đàm: Nuôi dạy con: kỷ luật không nước mắt; Phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non và tiểu học nhằm chia sẻ kỹ năng nuôi dạy con, được đông đảo các bậc phụ huynh quan tâm. Ngoài ra, trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền cho năm Gia đình 2013 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, NXB đã tổ chức buổi giao lưu - giới thiệu bộ sách Làm dâu xứ lạ (mở đầu là cuốn Làm dâu nước Đức) nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, "kỹ năng" làm dâu và "bí quyết" giữ gìn hạnh phúc gia đình cho các cô dâu đang sống ở nước ngoài (thông qua hình thức tự truyện văn học). Series được báo chí và bạn đọc đánh giá cao bởi tính thời sự, cập nhật, thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của chị em phụ nữ thời hội nhập, đặc biệt là trước thực trạng chị em phụ nữ còn ít thông tin, thiếu kiến thức khi sống, làm việc và làm dâu ở nước ngoài.

Trong công tác xã hội - từ thiện, NXB duy trì tốt việc tặng sách đối với Tủ sách Phụ nữ cơ sở (Bắc Giang, Bình Định); tủ sách của bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Trung tâm tư vấn pháp luật phụ nữ Hải Phòng (Hội LHPN TP Hải Phòng), các Thư viện, các trường khó khăn vùng sâu vùng xa của tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Giang, Hải Dương, Bình Định, Quảng Trị. NXB luôn chú trọng công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ, “uống nước nhớ nguồn”, làm tốt việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tha; tặng quà 5 gia đình chính sách và gia đình Phụ nữ nghèo tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nhân chuyến đi hoạt động về nguồn 2013 cùng cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam).

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những điểm còn tồn tại của từng mặt công tác, của từng bộ phận. Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ với việc hoàn thiện bộ khung cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo; việc bổ sung cán bộ biên tập cần được chỉ đạo và thực hiện dứt điểm. Công tác thực hiện kế hoạch đề tài và phát hành cần chủ động và linh hoạt; công tác truyền thông cần chuyên nghiệp hoá…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Giám đốc NXB Phụ nữ Nguyễn Thị Tuyết đánh giá cao thành tích mà cán bộ, công nhân viên NXB Phụ nữ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là công tác thu hồi công nợ, công tác tổ chức - bộ máy, công tác kế hoạch - đề tài, công tác phát hành… nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2013. Toàn thể Hội nghị đã thể hiện quyết tâm cao trong việc đoàn kết, chủ động hoàn thành kế hoạch xuất bản năm 2013.

NXB Phụ nữ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video