Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 -3, LHQ kêu gọi: Đừng để phụ nữ sống trong sợ hãi

06/03/2008
Các quan chức cấp cao Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 5-3 đã thúc giục tất cả các nước kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) bằng cách tăng cường nỗ lực chống lại nạn cưỡng hiếp, mại dâm ép buộc và những loại bạo lực khác nhằm vào phụ nữ.

Joanne Sandler, quyền Giám đốc Quỹ Phát triển Phụ nữ LHQ (UNIFEM), kêu gọi các nước thành viên nắm lấy cơ hội này để “thực hiện bước đột phá trong cuộc đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ”. Trong khi đó, trợ lý Tổng Thư ký LHQ Kathleen Cravero thúc giục Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục ủng hộ một cam kết ra đời cách đây 8 năm về việc bảo vệ phụ nữ và các em gái khỏi nạn cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục trong các cuộc xung đột vũ trang với những hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Trong lá thư gửi HĐBA, bà Cravero hoan nghênh việc HĐBA năm 2000 thông qua một nghị quyết nhằm chấm dứt tình trạng hãm hiếp trong lúc xảy ra xung đột vũ trang nhưng cho rằng thế giới cần phải làm nhiều hơn nữa. Bà viết: “Số lượng phụ nữ và các em gái bị hãm hiếp đang ở con số đáng báo động. Bạo lực nhằm vào phụ nữ đã diễn ra dưới các dạng như thanh lọc sắc tộc, hãm hiếp tập thể, mại dâm ép buộc”. Bà cho rằng một xã hội hòa bình sẽ không hình thành nếu phân nửa dân số của nó sống trong sợ hãi. Cũng trong lá thư, bà kêu gọi HĐBA bảo đảm việc giám sát tốt hơn cách thức các nước đối xử với thường dân trong các cuộc xung đột. Bà cũng kêu gọi lập một hệ thống thu thập dữ liệu về tình trạng bạo lực nhằm vào phụ nữ, đồng thời điều tra và trừng phạt nặng những kẻ thủ ác.

Cũng nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, LHQ vừa công bố một kế hoạch gọi là “Đầu tư vào phụ nữ và các em gái”, trong đó kêu gọi sự tăng cường đầu tư vào phụ nữ. Theo LHQ, sự đầu tư như thế sẽ góp phần đạt đến những mục tiêu tăng trưởng và những mục tiêu thiên niên kỷ mà tổ chức này đề ra, bao gồm những mục tiêu giáo dục, sức khỏe bà mẹ, tỉ lệ tử vong của trẻ... Trong thông điệp nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, bà Thoraya Ahmed Obaid, Giám đốc điều hành Quỹ Dân số LHQ (UNFPA), cũng khẳng định: “Đầu tư vào phụ nữ và các em gái là những khoản đầu tư tốt nhất mà các chính phủ có thể tiến hành. Đầu tư cho phụ nữ nghĩa là đầu tư cho các gia đình, cộng đồng và cho đất nước”.

Theo NLĐ, AP, IRNA.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video