Nhân rộng nhiều mô hình “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

04/12/2009
Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm 2009, Hội Phụ nữ cơ sở của Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều công trình thi đua với nhiều mô hình “Làm theo” Bác.

Điển hình như: phụ nữ Hải Châu, Liên Chiểu, Sơn Trà với phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”; phụ nữ Cẩm Lệ “Nuôi trâu vàng tiết kiệm”, “Tiết kiệm một ngày đầu xuân”; phụ nữ Ngũ Hành Sơn xây dựng “Mái ấm đồng tâm” …Ngoài ra một số xã phường cũng xây dựng nhiều công trình thi đua thiết thực  như: “Xây dựng góc học tập cho học sinh tại cộng đồng”, “Nồi cháo tình thương”; “Tiết kiệm vì người nghèo”… trong năm đã “nuôi” 36.807 con “heo đất tiết kiệm” với số tiền 3,825 tỉ đồng, 117 hũ gạo với 6.468 kg gạo.

Số tiền thu được từ mô hình này, các cấp hội trích đã trích 1,269 tỉ đồng giúp 387 hộ phụ nữ nghèo và đặc biệt nghèo, tặng quà và học bổng cho các em học sinh con của HVPN nghèo); tặng 34 sổ tiết kiệm, 168 suất học bổng, 72 xe đạp, 46 bàn học, 01 bộ máy vi tính, 406 bộ sách giáo khoa, 249 xuất quà như vở bút, áo quần cho các em học sinh.

Ngoài ra, các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch, học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, cũng được các cấp Hội chú trọng. Trong năm, đã có 17.448 Cán bộ Hội các cấp học các chuyên đề. Sau khi học tập, từng cán bộ đều viết bản thu hoạch và đề ra phương hướng phấn đấu rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương Hồ Chí Minh. Đến nay, 100% cơ quan chuyên trách Hội phụ nữ các cấp đã có kế hoạch hành động đăng ký với Đảng uỷ các cấp thực hiện đổi mới tác phong làm việc khoa học, hiệu quả; xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt.

Hoàng Thắm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video