Nhiều điểm sáng trong phong trào và hoạt động của Hội Phụ nữ Bộ Công an

28/01/2021
Năm 2020, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tập trung kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và nghiên cứu đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội Phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị...
Đồng chí Bùi Thị Hòa trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Chiều 28/1, tại trụ sở Bộ Công an, Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an năm 2021. Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an cho biết, năm 2020 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp trong Bộ Công an, các cấp Hội Phụ nữ đã tập trung rà soát, đẩy mạnh hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các nội dung công tác năm 2020 theo kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch và đảm bảo tiến độ, thời gian; đồng thời chú trọng chỉ đạo các Cụm thi đua tiếp tục triển khai thực hiện phong trào Phụ nữ Công an nhân dân đảm bảo phù hợp công tác từng đơn vị và hướng về cơ sở.

Năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động trong hướng dẫn, chỉ đạo và quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội, nhất là công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phòng chống dịch Covid-19; phát động quyên góp, ủng hộ nhân dân và cán bộ, chiến sỹ Công an bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai, được các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương đánh giá cao. Hiện nay, tổng số mô hình, công trình phần việc đang được các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an duy trì là 316, trong đó năm 2020 đăng ký mới 58 mô hình, công trình phần việc. Qua đó, tạo môi trường cho hội viên rèn luyện, trưởng thành và đóng góp nhiều sáng kiến, cách làm hay trên các lĩnh vực công tác.

Trong năm qua, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tập trung kiện toàn xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ vững mạnh và nghiên cứu đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội Phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, các cấp Hội đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì sự phát triển toàn diện của con cán bộ, chiến sỹ, qua đó đã kịp thời động viên khích lệ cán bộ, chiến sỹ Công an yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng, đánh giá cao những thành tích của các cấp Hội và hội viên phụ nữ Bộ Công an đã đạt được trong năm 2020.

Chỉ ra một số nhiệm vụ công tác trọng tâm cần chú trọng trong năm 2021, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa, nhấn mạnh, các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ hội viên, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của Ngành, của Hội. Đồng thời tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua phụ nữ Công an nhân dân theo hướng cụ thể, không hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung hướng về cơ sở, phù hợp với thực tiễn cơ sở và đặc điểm giới.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiện toàn, củng cố về tổ chức, trong đó chú trọng xây dựng Hội Phụ nữ ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Tập trung tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em các cấp thực hiện hiệu quả các mặt công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới, công tác gia đình, trẻ em trong Công an nhân dân…

PNVN

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video