Nhiều đoàn cấp cao thăm chính thức Việt Nam

06/11/2006
Ngay trước và sau Hội nghị cấp cao APEC, lãnh đạo 5 quốc gia: Trung Quốc, Chile, Mỹ, Nhật Bản, Nga sẽ thăm chính thức VN.

Đối với Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đây là chuyến thăm thứ tư của ông đến VN và là chuyến thăm thứ hai trên cương vị lãnh đạo cao nhất của đất nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Dự kiến ông sẽ hội đàm, gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao VN. Nhân dịp chuyến thăm của ông, hai bên sẽ ký kết một số văn bản hợp tác về thương mại và một số dự án lớn bằng tín dụng ưu đãi của Trung Quốc. Trước đó, Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc Đường Gia Triền cũng thăm chính thức VN để chuẩn bị cho chuyến thăm của đồng chí Hồ Cẩm Đào và thành lập uỷ ban chỉ đạo quan hệ song phương Việt - Trung.


Quan hệ Việt Nam với Chile là quan hệ tuy xa (về địa lý) mà gần (về quan hệ hữu nghị hợp tác). Tổng thống CH Chile Michelle Bachelet thăm VN sẽ thúc đẩy đáng kể hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.


Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ G.Bush diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước bước sang giai đoạn mới. Nếu Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) được QH Mỹ thông qua trước chuyến thăm của ông Bush thì rào cản pháp lý cuối cùng trong quan hệ giữa hai nước sẽ được xoá bỏ.  Tổng thống Bush sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo VN để thảo luận nhiều vấn đề song phương như PNTR, việc đưa VN ra khỏi danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo, trao đổi về tình hình đổi mới của VN, về an ninh quốc tế, thương mại, hợp tác nhân đạo...


Đặc biệt, trong thời gian chuyến thăm của ông, một đoàn khá đông doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ sẽ tới Hà Nội dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC. Ngoài ra, tại Hà Nội sẽ diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Mỹ do phía Mỹ tổ chức, có mời Thủ tướng VN phát biểu ý kiến; tại TP.Hồ Chí Minh sẽ diễn ra bàn tròn doanh nghiệp. Một số dự án lớn trị giá nhiều tỉ USD đang được hai bên xem xét để có thể ký kết trong thời gian ông Bush thăm VN, chẳng hạn các dự án nhà máy điện, xây dựng cầu cảng, thăm dò dầu khí, mua máy bay đường dài mới...


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức VN lần đầu tiên trên cương vị thủ tướng nội các.  Cả hai bên đều có nhu cầu phát triển quan hệ song phương mang tầm chiến lược lâu dài. Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của VN về viện trợ phát triển, thương mại, đầu tư, du lịch... Lần đầu tiên, tháp tùng Thủ tướng Nhật là một đoàn doanh nghiệp lớn gồm những doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản. Trong dịp này tại Hà Nội sẽ diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nhật. Đứng trước thềm WTO, thực sự VN đang đón làn sóng đầu tư mới từ phía Nhật Bản.


Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức VN ngay sau khi tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC. Đây là chuyến thăm VN lần thứ hai của Tổng thống Putin trong vòng 5 năm qua. Kim ngạch năm 2006 dự kiến đạt mức trên 1,1 tỉ USD. Dự kiến, trong chuyến thăm VN lần này, hai bên cũng sẽ ký một số văn kiện hợp tác quan trọng.

 

Thủ tướng Australia John Howard tới VN dự APEC

 

Đại sứ Australia tại VN Bill Tweddell hôm 3.11 cho biết, Thủ tướng Australia John Howard sẽ tới Hà Nội dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC vào ngày 18/11. Bộ trưởng Ngoại giao Australia Alexander Downer và Bộ trưởng Thương mại Warren Truss cũng sẽ tới Hà Nội dự các Hội nghị của tuần lễ cấp cao APEC từ 12-19/11.

Theo Báo Lao động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video