Nhiều hình thức hỗ trợ Câu lạc bộ doanh nhân nữ

24/10/2008
Từ một câu lạc bộ doanh nhân nữ ban đầu thành lập ở xã Đồng Nguyên - huyện Từ Sơn, đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 65 câu lạc bộ với 1.919 thành viên tham gia, trong đó có một câu lạc bộ doanh nghiệp nữ cấp huyện.

Bắc Ninh hiện có 1.278 doanh nghiệp nữtrong đó có 109 doanh nghiệp với quy mô công ty TNHH, số còn lại là doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ. Khó khăn thách thức mà các doanh nghiệp này gặp phải đó là sức cạnh tranh kém vì hạn chế về tài chính, quy mô và công nghệ sản xuất, trình độ quản lý, môi trư­ờng pháp lý...Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nữ.

Từ 01 câu lạc bộ doanh nhân nữ tại xã Đồng Nguyên (huyện Từ Sơn) với 67 thành viên cách đây 5 năm, đến nay, toàn tỉnh có 65 câu lạc bộ doanh nhân nữ với 1.919 thành viên tham gia. trong đó có 01 câu lạc bộ doanh nhân nữ cấp huyện, 06 câu lạc bộ doanh nhân nữl àng nghề truyền thống là Sắt thép Đa Hội (Châu Khê), đồ gỗ mỹ nghệ H­­ương Mạc, dệt T­­ương Giang, rượu nếp cái hoa vàngĐồng Nguyên (Từ Sơn), giấy dó Phong Khê (TP Bắc Ninh), gốm Phù Lãng (Quế Võ), đúc đồng Đại Bái (Gia Bình).

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 24 lớp tập huấn cho 896 lượt nữ chủ doanh nghiệp, trong đó có 02 lớp tư vấn về phát triển doanh nghiệp nhỏ cho 60 doanh nghiệp về các kiến thức quản lý doanh nghiệp và kỹ năng điều hành câu lạc bộ cho các thànhviên ban chủ nhiệm...Tổ chức giao lưu với các CLB doanh nhân nữ của các địa phương khác nhằm tạo cơ hội cho các nữ chủ doanh nghiệp trao đổi, học hỏi, liên kết kinh doanh. Ngoài ra, còn giới thiệu cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm...Trong 5 năm qua, đã có 20 doanh nghiệp tham gia Hội chợ trong và ngoài tỉnh, đã có nhiều mặt hàng đư­ợc bán tại các Hội chợ, qua đó ký được nhiều đơn đặt hàng. Bên cạnh đó, Tỉnh hội còn mời các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp, giúp tháo gỡ khó khăn về pháp lý, tạo cơ hội giúp các nữ chủ doanh nghiệp tiếp cận với các hoạt động tài chính, tín dụng.

Gần đây nhất, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ phát triển thư­ơng hiệu cho doanh nghiệp. Qua đây, các doanh nghiệp được trang bị một số kỹ năng đàm phán trong kinh doanh, cạnh tranh trong kinh doanh quốc tế, đầu tư­ Quốc tế; mô hình giao dịch thương mại điện tử trên cổng thư­ơng mại điện tử quốc gia ECVN và một số Website thương mại điện tử; h­ướng dẫn sử dụng trang cơ hội giao thương, nhất là nhận thức được tầm quan trọng của th­ương hiệu trong tiến trình hội nhập WTO.


Đặc biệt, Hội PN tỉnh còn tín chấp với ngân hàng để các nữ chủ doanh nghiệp đư­ợc vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Tính đến nay, các thành viên trong các câu lạc bộ đã đư­ợc vay hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, các thành viên câu lạc bộ đã tận dụng vốn nhàn rỗi của các thành viên, quỹ câu lạc bộ cho các doanh nghiệp vay phát triển kinh tế. Điển hình như­­chị Nguyễn Thị Duyên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ xã Vân Dư­ơng - TP. Bắc Ninh đã cho vay không lấy lãi với tổng số tiền là 100 triệu đồng.


Không chỉ vậy, thông qua sinh hoạt CLB, các thành viên có cơ hộiđể chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kiến thức làm mẹ, làm vợ, cách nuôi dạy con, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, kiến thức về vệ sinh, môi trư­­ờng,phòng, chống các tệ nạn xã hội...

Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp càng thêm tin vào tổ chức Hội, coi tổ chức Hội phụ nữ là một phần đáng tin cậy của họ.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động (­­ việc duy trì nề nếp sinh hoạt còn khó khăn, nội dung và hình thức sinh hoạt còn nghèo nàn...) nhưng mô hình CLB doanh nghiệp nữ tỉnh Bắc Ninh đã được cấp uỷ, chính quyền địa phư­ơng đánh giá cao và là một trong những động lực góp phần thúc đẩy nền kinh tế Bắc Ninh phát triển. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nữtỉnh Bắc Ninh- một trong những nội dung quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã đề ra. 

Chu Thanh Phư­­ơng
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video