Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho phụ nữ nghèo

17/06/2020
- Hội LHPN tỉnh Gia Lai tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi hạn hán và dịch bệnh
- Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu trao mái ấm niềm tin cho hội viên phụ nữ xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai
- Hội LHPN tỉnh Quảng Trị hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho phụ nữ nghèo
Hội LHPN tỉnh Gia Lai thăm và tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo tại làng Pa Pết, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê.

- Hội LHPN tỉnh Gia Lai tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi hạn hán và dịch bệnh

Nhằm chia sẻ một phần khó khăn cho hội viên, phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi tình hình hạn hán và dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 09/6/2020, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức thăm và tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo tại làng Pa Pết, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê.

Đoàn công tác đã đến thăm và trao quà tới 11 gia đình hội viên phụ nữ nghèo người dân tộc, tôn giáo, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, mì tôm,… Nguồn kinh phí được trích từ “Quỹ đồng hành cùng phụ nữ nghèo” năm 2020.

- Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu trao mái ấm niềm tin cho hội viên phụ nữ xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai

Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý PNhuận (PNJ) tổ chức lễ trao tặng mái ấm niềm tin cho hộ bà Lưu Thị Tiến, ngụ Ấp 21, xã  Phong Thạnh, thị xã Giá Rai.

Qua thời gian 2 tháng xây dựng, mái ấm niềm tin xây dựng cho bà Tiến đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Căn nhà được Hội LHPN tỉnh vận động Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý PNhuận (PNJ) hỗ trợ với số tiền là 45.000.000 đồng, qua đó hỗ trợ tạo điều kiện cho gia đình chị Tiến có căn nhà ổn định để phấn đấu làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là một trong những công trình, phần việc thực hiện năm dân vận khéo năm 2020 tại xã Phong Thạnh của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu nhằm góp phần hỗ trợ nhà ở cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

- Hội LHPN tỉnh Quảng Trị hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho phụ nữ nghèo

Để giúp gia đình hội viên phụ nữ nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống, thời gian qua Hội LHPN huyện Vĩnh Linh đã thực hiện mô hình Tiết kiệm, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đã mang lại những hiệu quả thiết thực bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh đã hỗ trợ xây dựng trên 70 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Để duy trì tốt mô hình, ngoài tích cực vận động sự đóng góp trong cũng như ngoài tổ chức Hội, các cấp Hội phụ nữ huyện Vĩnh Linh còn triển khai nhiều cách làm cụ thể, ý nghĩa như thu gom ve chai, heo đất tiết kiệm… để huy động kinh phí tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Thời gian tới Hội LHPN huyện Vĩnh Linh sẽ tiếp tục tăng cường huy động nguồn lực, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ xây dựng thêm 60 nhà tiêu, đạt chỉ tiêu đặt ra năm 2020 trợ giúp trên 130 gia đình hội viên phụ nữ khó khăn có nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó đặc biệt ưu tiên hội viên phụ nữ ở khu vực vùng khó, miền núi và vùng biển.

Btg Gia Lai, Kiều Sương, Thanh Thúy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video