Nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch covid-19

18/02/2020
- Hội LHPN TP.HCM giám sát công tác tuyên truyền, phòng chống dịch covid-19.
- Hội LHPN quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn miễn phí.
- Hội LHPN TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) tăng cường tuyên truyền, vận động các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế

Hội LHPN TP.HCM giám sát công tác tuyên truyền, phòng chống dịch covid-19

Từ ngày 12 - 14/2, Hội LHPN TP.HCM đã tổ chức giám sát công tác tuyên truyền, phòng chống, ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (nCoV) tại các chợ trên địa bàn. Bên cạnh đó, đoàn cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất nhằm phòng ngừa dịch cúm cũng như tháo gỡ khó khăn để thương nhân an tâm, ổn định mua bán, kinh doanh.

Tham gia đoàn giám sát còn có đại diện các sở, ban, ngành của thành phố. Đoàn sẽ giám sát tại chợ Bến Thành (Q.1), chợ Nguyễn Văn Trỗi (Q.3) và chợ Bình Tây (Q.6). 

Trước đó, Hội LHPN các quận huyện trên địa bàn cũng đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thương nhân cách tự bảo vệ mình và khách đến mua hàng thông qua việc hướng dẫn thực hiện đeo khẩu trang đúng cách, vệ sinh khu vực buôn bán, phát khẩu trang miễn phí... 

Hội LHPN quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn miễn phí

Ngày 15/2, Hội LHPN quận Hoàng Mai đã phát động tổng vệ sinh môi trường tại 14/14 phường, đồng thời phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phát khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn... miễn phí cho người dân.

 

Khẩu hiệu tuyên truyền do các cấp Hội tuyên truyền tới người dân là: “Chống dịch như chống giặc”; “Cán bộ, hội viên và nhân dân quận Hoàng Mai chung tay phòng, chống dịch Covid- 19 (nCoV)”; “Hãy sử dụng khẩu trang khi ra ngoài đường và ở những khu vực đông người”... Bên cạnh đó, cán bộ Hội còn tuyên truyền và phát hơn 5.000 tờ rơi kèm loa phát thanh hướng dẫn cách nhận biết các triệu chứng nhiễm ncov do Bộ Y tế khuyến cáo.

Hội LHPN quận đã tổ chức phát miễn phí hơn 20.300 khẩu trang vải, khẩu trang y tế, 2500 bánh xà phòng, 1.800 chai dung dịch, nước rửa tay diệt khuẩn cho cán bộ hội viên phụ nữ và người dân. 5 địa điểm do Hội PN tổ chức phát miễn phí gồm: Tổ 12-16 phường Định Công; số 105 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam; cổng trường tiểu học Tân Mai, phường Tân Mai; cổng trường tiểu học Mai Động, phường Mai Động; khu dân cư số 3 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát.

Kinh phí để cấp phát khẩu trang miễn phí các cấp Hội phụ nữ  trích từ nguồn quỹ Hội và kêu gọi xã hội hoá.

Hội LHPN TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) tăng cường tuyên truyền, vận động các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế

Tuy chưa phát hiện ca nhiễm virus Covid-19, người phải cách ly theo dõi, nhưng Hội LHPN TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) luôn chủ động tuyên truyền, vận động các biện pháp phòng chống virus Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Cán bộ, hội viên phụ nữ đến từng nhà, xuống những nơi tập trung đông người như khu công nghiệp, chợ,… để phát tờ rơi về thông tin phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; vận động, kêu gọi các cơ sở sản xuất, nhà hàng ủng hộ vật chất để phòng chống dịch.

Được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn, Hội LHPN huyện đã phát miễn phí cho phụ nữ, người dân nhiều chai dung dịch sát khuẩn; phát 1.500 khẩu trang /ngày.

Với đối tượng là chị em phụ nữ khu vực nông thôn, Hội tuyên truyền dùng khẩu trang vải để tiết kiệm. Sau khi dùng có thể giặt sạch, phơi khô rồi là ở nhiệt độ cao để diệt khuẩn.  

Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus covid-19 gây ra. 

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video