Nhiều hoạt động dạy nghề cho PNTE bị buôn bán và trở về sau buôn bán

15/05/2007
Đói nghèo – một trong những nguyên nhân sâu xa của buôn bán PNTE.

Nhằm hạn chế, ngăn chặn PNTE phải đi làm ăn xa, dễ bị lôi kéo, lợi dụng vào mục đích buôn bán kiếm lợi của bọn tội phạm, Hội LHPN TP Cần Thơ đã có nhiều hoạt động giúp PNTE nghèo, thất học, có nguy cơ cao bị buôn bán hoặc là nạn nhân của buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng.

 

Với kinh phí tài trợ của Tổ chức ILO, Hội đã hỗ trợ 150 em, mỗi em một triệu đồng học các nghề: may, uốn tóc, làm móng chân tay, sửa xe, sửa chữa điện tử, trong đó học may nhiều nhất (100 em). Hội cũng đã tổ chức dạy nghề cho 90 phụ nữ có nguy cơ cao (18-24 tuổi) và 60 trẻ em (15-17 tuổi) tại 3 xã, phường điểm của Dự án PCBBPNTE cấp cộng đồng tại TP. Cần Thơ. Trung tâm dạy nghề thành phố mở 9 lớp dạy nghề miễn phí cho 270 phụ nữ nghèo, không nghề nghiệp, chưa có việc làm ổn định. Được sự tài trợ của Tổ chức AEFSIP, Trung tâm hỗ trợ và tiếp nhận trẻ em khó khăn thuộc Hội đã tiếp nhận tái hoà nhập cộng đồng 17 em, hỗ trợ học nghề cho 12 em, trong đó 5 em đã được giới thiệu việc làm có thu nhập ổn định.

 

Bên cạnh hoạt động dạy nghề, Hội còn phối hợp với chính quyền địa phương giới thiệu việc làm cho 128 em có mức thu nhập ổn định từ 400.000-600.000đ/người/tháng. Số em tham gia học nghề 100% đạt kết quả tốt, 80% số em học nghề may có mức thu nhập bình quân 300.000-400.000đ/tháng.

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video