Nhiều hoạt động giúp đối tượng khó khăn

27/04/2007
Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trong tháng 4/2007, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, các gia đình chính sách…

Các cấp Hội tham gia tích cực trong hoạt động hỗ trợ chương trình ly sữa và hướng dẫn thực hành nồi cháo dinh dưỡng cho 1.114 lượt bà mẹ, 1.445 lượt cháu bé với kinh phí 2.300.000đ; nhận đỡ đầu hàng tháng cho 518 em học sinh nghèo hiếu học với giá trị tiền quà 8.827.000đ; vận động các nhà hảo tâm tặng xe đạp cho 2 học sinh nghèo học giỏi.

 

Cùng với các hoạt động giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội còn tích cực vận động các tổ chức, các mạnh thường quân đóng góp được 23.502.000đ hỗ trợ cho 511 đối tương: Mẹ VNAH, gia đình chính sách, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật… Riêng Hội LHPN thị xã đã hỗ trợ 300 suất cơm cho bệnh nhân nghèo trị giá 1.500.000đ.

 

Cũng trong tháng 4/2007, Hội LHPN tỉnh Bình Dương phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh vận động quyên góp xây dựng và trao tặng 3 nhà tình thương, 3 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 1 nhà tình thương với tổng kinh phí 49.500.000đ.

 

Hải Huyền – Phòng Tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video