Nhiều hoạt động giúp phụ nữ dân tộc xoá mù chữ, phát triển kinh tế gia đình

19/12/2007
Là huyện vùng cao của huyện Yên Bái, Mù Cang Chải có trên 90% dân số là dân tộc Mông, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn, phụ nữ và trẻ em gái mù chữ và tái mù cao.

Những năm trước đây, Hội LHPN huyện gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động chị em tham gia học xóa mù chữ do tư tưởng trọng nam khinh nữ và nhiều chị em còn an phận, không muốn học. Song, với sự kiên trì thuyết phục và sự phối hợp có hiệu quả giữa Hội LHPN và Phòng Giáo dục huyện, chị em dần thay đổi nhận thức: muốn có kiến thức để tổ chức cuộc sống gia đình, tham gia các hoạt động xã hội thì phải học xóa mù chữ. Trong năm năm (2001 – 2006) đã có 6.402 chị được xóa mù, trong đó 47 chị là Uỷ viên BCH phụ nữ cơ sở.

 

Hoạt động xóa đói giảm nghèo được Hội LHPN chú trọng thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp với trạm khuyến nông mở 20 lớp chuyển giao KHKT như: kỹ thuật trống lúa, đỗ tương, lạc với năng suất cao, kỹ thuật canh tác trên đất dốc, kỹ thuật nuôi cá ruộng, chăn nuôi đại gia súc…Cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội đã tổ chức được 6 lớp tập huấn về kỹ năng quản lý vốn và sử dụng vốn vay, nhận uỷ thác trên 6,5 tỷ đồng cho 1.386 hộ gia đình vay vốn phát triển kinh tế. Nhiều phụ nữ đã sử dụng đồng vốn có hiệu quả, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có thu nhập trên 30 triệu đồng/năm.
Ban Dân tộc – Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video