Nhiều hoạt động hướng tới ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

11/04/2012
 

Hội LHPN Thị xã Châu Đốc (An Giang) tổ chức du khảo về nguồn

 

Thiết thực kỷ niệm 102 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ngày 08/3/2012 Hội LHPN/TXCĐ tổ chức đoàn đến viếng mộ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng, tại khu di tích Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Đoàn gồm các thành viên BCH, Hội Mẹ chiến sĩ, Cây lạc bộ Nữ doanh nghiệp và Hội LHPN các phường – xã. 

Chị Sứ tên thật là Phan Thị Ràng, quê ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn (An Giang). Năm 1950, chị tham gia cách mạng tại Tri Tôn (An Giang). Năm 1960, chị bị bắt trên đường làm nhiệm vụ, bị tra tấn rồi hi sinh lúc mới 25 tuổi, chị được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 20/12/1994. Tấm gương anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của chị đã được nhà văn Anh Đức lấy nguyên mẫu xây dựng nên nhân vật chị Sứ trong tác phẩm Hòn Đất nổi tiếng. Khu di tích Hòn Đất đã trở thành một điểm đến của hàng ngàn lượt du khách mỗi năm.

Chuyến du khảo là dịp để chị em phụ nữ hiểu biết hơn về truyền thống anh hùng, chiến đấu bất khuất của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời để thế hệ trẻ tự hào, nỗ lực phấn đấu xứng đáng với truyền thống yêu nước của thế hệ đi trước.

Tiền Giang: Họp mặt cán bộ lãnh đạo nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Nhân dịp kỷ niệm 102 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 1972 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều ngày 7/3/2012, lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh đã tổ chức họp mặt với hơn 60 cán bộ lãnh đạo nữ cấp tỉnh và huyện. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực UBND tỉnh.

Tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Sáng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã thông tin một số công trình trọng tâm của phụ nữ tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc sắp diễn ra tại Hà Nội. Hội LHPN tỉnh luôn quan tâm thực hiện các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; phụ nữ cùng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, làm tốt công tác từ thiện - xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội,… Song song đó, trong công tác, phụ nữ đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, đại diện các cán bộ nữ đã bày tỏ niềm vui được dự họp mặt, là dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và công tác. Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh là niềm động viên, thôi thúc chị em tiếp tục phấn đấu tốt hơn trong chặng đường sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ nữ cán bộ thời gian qua đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Bên cạnh đó, chị em đã làm tốt thiên chức của mình, là người giữ lửa cho gia đình, người xây tổ ấm bền vững. Đồng chí Nguyễn Văn Danh mong rằng chị em luôn nỗ lực rèn luyện, học tập mọi mặt để không ngừng tiến bộ và cống hiến nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, gia đình văn minh, hạnh phúc.

Phú Yên: Tôn vinh sự sáng tạo của phụ nữ

 

Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức trưng bày những sản phẩm do phụ nữ Phú Yên làm ra. Với trên 100 sản phẩm của nữ nông dân, doanh nhân, trí thức, cán bộ, hội viên phụ nữ khối lực lượng vũ trang và Hội LHPN ở chín huyện, thị thành phố chứng tỏ khả năng sáng tạo của người phụ nữ trong thời kỳ xây dựng đất nước.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Kim Chi nói: Dù ở thời kỳ nào, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Phú Yên nói riêng cũng không ngừng thi đua lao động, sản xuất, sáng tạo, làm ra những sản phẩm có giá trị, góp phần làm giàu đẹp thêm cho quê hương, xứ sở. Họ đã tỏ rõ vai trò, khả năng của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Không thể kể hết những thành quả từ phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của phụ nữ Phú Yên. Trên 100 sản phẩm được giới thiệu lần này đã thể hiện phần nào tinh thần say mê sáng tạo của họ. Tiêu biểu như tác phẩm “Gốm đèn sân vườn” đầy tinh xảo của nghệ nhân Trần Thị Chiên ở xã Hòa Vinh (huyện Đông Hòa). Tác phẩm của chị đã đoạt giải Fetival gốm sứ Việt Nam và giải thưởng “Phụ nữ sáng tạo Việt Nam2011”. Hay bức tranh cát mang hình ảnh “Núi Nhạn Sông Đà Phú Yên” độc đáo của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; mô hình nhà sàn của đồng bào dân tộc thiểu số xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân) được tạo nên từ những chiếc tăm tre đầy công phu của đơn vị phụ nữ công an Phú Yên. Đấy còn là sáng kiến chiếc máy xay giấy vụn của Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc xử lý tài liệu bảo mật của đơn vị, những sản phẩm tự chế từ những ống nhựa, khuy nắp bia làm ra những bình hoa, túi xách rất xinh xắn, độc đáo. Dưới những đôi tay khéo léo, tài hoa và sáng tạo của phụ nữ, những rễ cây, thân cây, cành củi thô mộc… đã trở thành những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo.

Đến với “ngày hội” trưng bày sản phẩm, mọi người còn cảm nhận được tinh thần hăng say lao động của những phụ nữ nông dân ở các vùng, miền. Họ đã tạo ra những hạt lúa, củ khoai, cây mía, hạt đậu, cà phê, hồ tiêu, mè… chất lượng trên mảnh đất quê nhà, giúp người nông dân vượt qua đói nghèo. Họ còn là lực lượng lao động nòng cốt góp phần tạo ra những sản phẩm có chất lượng uy tín ở các làng nghề truyền thống như bánh tráng Đông Bình (Hòa An, Phú Hòa), Hòa Đa (An Mỹ, Tuy An), nón lá Phú Diễn (Hòa Đồng, Tây Hòa), nước mắm Mỹ Quang (An Chấn, Tuy An), thúng chai Phú Mỹ (An Dân, Tuy An), bún Định Thành (Hòa Định Đông, Phú Hòa), chổi đót Mỹ Thành (Hòa Thắng, Phú Hòa)…

Tại ngày hội, mọi người còn bị cuốn hút bởi những bộ váy áo, khố, chiếc điệu con, túi xách thổ cẩm rực rỡ hoa văn của đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê, Ba Na, Chăm... đến từ các huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân. Đôi tay khéo léo, tài hoa của các chị, các mẹ người đồng bào dân tộc thiểu số đã thổi hồn vào những sản phẩm này. Nay Hờ Chăm, một phụ nữ dân tộc Ê Đê ở buôn Lê Diêm (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) thổ lộ: “Để làm được những tấm thổ cẩm như thế, chúng tôi phải mất hàng tháng trời nhuộm, dệt vải. Tuy mất nhiều thời gian, công sức nhưng chị em luôn vui vì đã góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Tham gia đợt trưng bày sản phẩm này, tôi thấy rất vui, vì mình không những có cơ hội giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi thêm kinh nghiệm từ phụ nữ ở các địa phương khác trong tỉnh”.

 

Tiền Giang thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân, viên chức, lao động

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1689/CPPH ngày 26/9/2008 giữa Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam về tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CN,VC,LĐ), LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp số 263/KH-LĐLĐ-PN ngày 2/7/2009 và tổ chức triển khai 100% đơn vị Hội LHPN và LĐLĐ cấp huyện, thị, thành.

Từ năm 2009 đến năm 2011, LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CN,VC,LĐ với khoảng 216.456 lượt tham dự 4.334 cuộc. Đặc biệt, trong dịp Đại hội Phụ nữ cấp huyện và tỉnh đã phát động phong trào thi đua được nữ CN,VC,LĐ tích cực hưởng ứng và đã có hơn 500 sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; 25 công trình mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động xã hội được phối hợp thực hiện đã tạo điều kiện cho 8.913 nữ CN,VC,LĐ được vay vốn từ các ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình với số tiền vay 22,5 tỷ đồng.

 Riêng LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và bàn giao 41 Mái ấm Công đoàn cho nữ CN,VC,LĐ tổng trị giá 815 triệu đồng; tổ chức tặng quà và trợ cấp khó khăn đột xuất cho 698 nữ CN,VC,LĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn với tổng kinh phí 227,8 triệu đồng... Đối với công tác cán bộ nữ và các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nữ, đã tổ chức 6 lớp tập huấn công tác nữ công cho 383 cán bộ Công đoàn cơ sở; kết nạp mới 9.927 Công đoàn viên nữ, nâng tổng số công đoàn viên nữ lên 43.406/44.683 nữ CN,VC,LĐ. Thành lập 12 Ban nữ công Công đoàn cơ sở. Phối hợp tham gia giải quyết 14 cuộc ngừng việc tập thể với hơn 12 ngàn lao động nữ...

Năm 2012, LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh tiếp tục ký kết thực hiện chương trình phối hợp với các nội dung thực hiện như: Phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CN,VC,LĐ; tuyên truyền, giáo dục trong nữ CN,VC,LĐ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nữ CN,VC,LĐ; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện...

Theo Báo Tiền Giang, An Giang, Phú Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video