Nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ

02/08/2010
Với chủ đề "Nuôi con bằng sữa mẹ: chỉ 10 bước, theo cách thân thiện với trẻ", Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm nay nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân viên y tế và cơ sở y tế nhằm hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thành công.

* Ngày 29/7, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp báo tại Hà Nội nhân Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2010. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy đã khẳng định: Tại Việt Nam, các nỗ lực khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ là một phần trong các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em nhằm giúp đảm bảo trẻ em được tăng trưởng và phát triển một cách tối đa tiềm năng của mình và cán bộ y tế tại các cơ sở dịch vụ y tế cần được đào tạo để có thể giúp đỡ các bà mẹ cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu ngay sau khi sinh, hướng dẫn cho trẻ bú đúng cách và cách duy trì nguồn sữa mẹ. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ là cách cung cấp dinh dưỡng đầy đủ nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhưng chỉ có 10% trẻ em ở Việt Nam được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy còn cho biết: “Kế hoạch hành động vì sự sống còn của trẻ em” của Việt Nam đã đề ra mục tiêu đến năm 2015 sẽ đạt tỉ lệ 50% trẻ em được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban/nghành, các cơ quan truyền thông đại chúng nỗ lực phần đấu thực hiện mục tiêu này. Nếu không cải thiện tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và tình trạng dinh dưỡng trẻ em thì việc thực hiện các Mục tiêu Phát triểnThiên niên kỷ của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.

Hiện, Liên hợp quốc tại Việt Nam đang hợp tác với Chính phủ, các tổ chức trong đó có Alive và Thrive, các đối tác khác và cộng đồng nhằm thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ thông qua rất nhiều các hoạt động nâng cao nhận thức; tăng cường thực hiện Nghị định 21 về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ; đẩy mạnh thực hiện Sáng kiến Bệnh viện bạn hữu trẻ em - một nỗ lực toàn cầu nhằm góp phần bảo vệ thúc đẩy và hỗ trợ nuôi con bằng sữa.

Bà Nemat Hajeebhoy - Giám đốc tổ chức Alive và Thrive tại Việt Nam nhấn mạnh “Khi các nhà hoạch định chính sách, cán bộ y tế và các gia định cùng kêu gọi hành động để bảo về, thúc đẩy và hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thành công thì đảm bảo trẻ em Việt Nam sẽ khỏe mạnh”.

 

* Sáng 30/07, TP. HCM đã tổ chức hội thảo Tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ nhằm hưởng ứng Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2010. Hội thảo đã chỉ ra tình trạng nhiều bà mẹ Việt Nam không có thói quen tốt trong việc nuôi con bằng sữa mẹ là một nguyên nhân chính làm tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em. Để giải quyết vấn đề này, trước hết nhân viên y tế cần tư vấn cho các bà mẹ, hỗ trợ và cung cấp thông tin giáo dục cho phụ nữ, giúp họ nuôi dưỡng trẻ tốt nhất. Bên cạnh các chương trình chăm sóc sức khỏe, chính phủ VN đang nỗ lực khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ và thực hiện 10 bước nuôi con sữa mẹ thành công.

 

* Ngày 1/8/2010, sở Y tế Ninh Thuận đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ “Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ” năm 2010. Đây là một trong những hoạt động thực hiện chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2010 và nhằm gắn kết các sở ngành trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia dinh dưỡng của Sở. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và đông đảo chị em hội viên phụ nữ cũng đã hưởng ứng Lễ phát động. Sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ y tế và chị em phụ nữ đã tham gia mitting, diễu hành tuyên truyền Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ trên các trục đường chính của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

*Từ 1-7/8/2010, 226/226 xã, phường, thị trấn của Lạng Sơn tổ chức các hoạt động hướng về chủ đề "Nuôi con bằng sữa mẹ - Chỉ 10 bước, thân thiện hơn với trẻ".Trong thời gian này, tại các cơ sở y tế xã, phường, thị trấn sẽ diễn ra các hoạt động truyền thông lồng ghép tư vấn về nuôi con bằng sữa mẹ và Nghị định 21/2006-NĐ/CP của Chính phủ về kinh doanh, sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của nhân viên y tế và cơ sở y tế trong việc đẩy mạnh nuôi con bằng sữa mẹ. Cùng với đó, Trung tâm chăm sóc sức khoẻ tỉnh Lạng Sơn cũng trực tiếp truyền thông tại một số xã, thị trấn trong tỉnh, cung cấp tài liệu, tờ rơi, băng hình tuyên truyền về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn các bà mẹ cho trẻ bú đúng cách và bú sớm, khuyến cáo nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời, sau đó ăn bổ sung hợp lý và duy trì cho bú sữa mẹ đến khi trẻ được 24 tháng tuổi. Thông qua các hoạt động này nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân từ đó góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Hương Quỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video