Nhiều hoạt động khơi dậy tinh thần Điện Biên Phủ

14/04/2014
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014), Hội LHPN Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, khơi dậy tinh thần Điện Biên Phủ, giáo dục truyền thống yêu nước cho phụ nữ.
Hội sẽ tổ chức Lễ Báo công và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa trang A1, Độc Lập và Him Lam thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Điện Biên sẽ phối hợp tổ chức Triển lãm “Ký ức Điện Biên”. Triển lãm sẻ thể hiện chân thực hơi thở của cuộc sống và không khí, tinh thần “Tất cả vì chiến dịch” của những người mẹ, người chị những ngày tháng chuẩn bị cho chiến dịch Điện biên phủ năm xưa qua những hồi ức, kỷ vật, tư liệu của những người phụ nữ đã từng tham gia phục vụ chiến dịch.

Hội đã vận động phụ nữ tiết kiệm hướng tới Điện Biên phủ. Ngày 28/4/2014, tại cuộc giao lưu nhân chứng lịch sử Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Hội sẽ trao nhiều phần quà tặng cho các mẹ, vợ liệt sỹ trong kháng chiến chống Pháp; tặng 60 Mái ấm tình thương cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo tại hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu.

Cũng nhân dịp này, TW Hội sẽ đến thăm, tặng quà các học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp; 5 gia đình chính sách, gia đình hội viên nòng cốt tại xã Mường Phăng (huyện Điện Biên) và đồn Biên phòng đóng trên địa bàn 2 xã Phìn Hồ, Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ)…

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video