Nhiều hoạt động kỷ niệm 119 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2009)

18/05/2009
Các địa phương phát động nhiều phong trào thi đua trong học tập, lao độn, sản xuất để dâng lên Bác những kết quả tốt nhất.

* Nhân dịp kỷ niệm 119 năm Ngày sinh nhật Bác, ngày 18/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng 39 học sinh giỏi quốc gia, 4 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, 23 học sinh đạt giải khu vực... Đây là năm thứ 2 từ kể từ khi tái lập tỉnh, đến nay Ninh Bình có số lượng học sinh đạt giải quốc gia cao với 59,1% (tăng 21,2% so với năm học 2007 - 2008). Chất lượng học sinh giỏi năm nay cũng khá đồng đều và ở 11 môn thi các em đều có giải. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nhân tài, ngành đã tập trung đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho những giáo viên giỏi, có năng lực được học tập, trao đổi kinh nghiệm... thông qua việc tổ chức nhiều hội thi như: giáo viên dạy giỏi các cấp, học sinh giỏi... Đồng thời, ngành tập trung đổi mới phương pháp phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi ở tất các các cấp học.

* Sáng 18/5, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 119 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đại đức Hồ Chí Minh”.

Thực hiện lời căn dặn của Bác khi về thăm Tây Bắc cách đây đúng 50 năm, Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, tích cực thi đua tăng gia sản xuất, xây dựng quê hương từng ngày đổi mới.

Trong những năm gần đây, tranh thủ sự quan tâm đầu tư của Trung ương khi xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La trên địa bàn, tỉnh Sơn La đã tìm tòi được cách làm phù hợp, huy động được nguồn lực quan trọng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh luôn đạt nhịp độ tăng trưởng cao, năm 2008 đạt trên 15%. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi và được cải thiện. Tỉnh đã thực hiện tốt công tác di chuyển trên 12.000 hộ dân tái định cư thủy điện Sơn La đảm bảo tiến độ xây dựng Nhà máy…

Đặc biệt, trong hơn 2 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ các lực lượng và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã nỗ lực phấn đấu dâng lên Bác những bông hoa “Người tốt, việc tốt” từ phong trào thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tỉnh đã có 330 tấm gương tập thể, gần 650 tấm gương cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động này.

Nhân dịp này, tỉnh Sơn La đã tổ chức trao giải cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho các tác giả đạt giải.

* Nhân dịp kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18/5, tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng hơn 2.500 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2007 – 2008. Sau hơn 2 năm triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tỉnh Lai Châu đã làm được nhiều việc thiết thực, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước.

Cuộc vận động đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trong ý thức đạo đức xã hội, trong hành động, việc làm của từng cán bộ, đảng vỉên, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh. Trong Đảng bộ và trong xã hội đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Nhân dịp này, 19 tác giả đoạt giải nhất, nhì, ba, viết về các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được Ban tổ chức tặng Giấy chứng nhận. Chi nhánh Viettel tại Lai Châu tặng 90 chiếc mũ bảo hiểm trị giá 18 triệu đồng cho các điểm hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tỉnh Lai Châu khen thưởng.

* Ngày 18/5, tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây nhớ ơn Bác và họp mặt kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2009). Nhân dịp này, Tỉnh ủy Cà Mau trao Huy hiệu 50 và 60 năm tuổi Đảng cho 65 đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng của tỉnh kiên trung theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, là những hạt nhân của Đảng bộ Cà Mau.

Tỉnh phát hành kỷ yếu "Những đảng viên 70, 60 và 50 tuổi Đảng", tập hợp chân dung và lược trích lý lịch của các đảng viên 70, 60 và 50 năm tuổi Đảng trong toàn tỉnh. Kỷ yếu này như là một sự tri ân công lao của những đảng viên cao niên tuổi Đảng và ghi vào trang sử truyền thống cách mạng của tỉnh Cà Mau để giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bên cạnh đó, tỉnh tổng kết, trao thưởng cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sau một năm phát động, triển khai thực hiện.

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video