Nhiều hoạt động phối hợp đạt hiệu quả

03/08/2009
Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam, 5 năm qua, Ban thường vụ Hội LHPN và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo cán bộ, hội viên, phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả.

Trong công tác tuyên truyền, hai ngành đã tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục nhằm làm chuyển biến nhận thức tư tưởng trong cán bộ chiến sĩ và hội viên phụ nữ; Phối hợp tham gia xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ.

Riêng tỉnh Hội chỉ đạo cơ sở ký kết chương trình phối hợp hoạt động với 11 đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước. Nhân các ngày lễ, tết các cấp Hội đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới trị giá gần 567 triệu đồng, ủng hộ đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn 14 căn nhà tình thương, tặng 850 phần quà trị giá 271 triệu đồng.

Ngoài ra, hai ngành đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị trong tỉnh tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Công tác tuyển quân hằng năm đều đạt và vượt. Để động viên cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia huấn luyện, Hội đã tổ chức thăm và tặng 5.428 phần quà trị giá 3 tỷ 60 triệu đồng. Ngoài ra còn tạo điều kiện, giúp đỡ giới thiệu được 1.209 quân nhân xuất ngũ vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn. Các cấp Hội còn tích cực tham gia công tác xây dựng lực lượng vũ trang với 712 chị tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ chiếm 4,65% lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh và 1.216 cán bộ Hội được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

Trần Liên
Hội LHPN tỉnh Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video