Nhiều hoạt động thiết thực của Hội LHPN thành phố Ninh Thuận trong 6 tháng đầu năm 2010

15/07/2010
Sáu tháng đầu năm 2010, hội liên hiệp phụ nữ thành phố và xã phường đã thực hiện tốt phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Toàn Hội đã tuyên truyền những chủ trương, đường lối,  chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước gắn với phụ nữ đến trên 43.300 lượt chị nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ và 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hội tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt phong phú thu hút hơn 22.300 lượt chị tham gia. Các cấp hội đã duy trì các nguồn vốn hợp đồng ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội, đến nay, toàn hội đã quản lý 129 tổ/6.468 hộ vay, với số tiền trên 46,6 tỷ đồng. Trong 6 tháng, 59 tổ giúp vốn xoay vòng, 32 tổ trang trí nội thất, 30 tổ tiết kiệm mùa xuân với trên 1.400 tổ viên đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho  128 chị vay 487 triệu không lấy lãi, giúp các chị buôn bán nhỏ phát triển kinh tế và mua sắm vật dụng gia đình. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình đã giúp được 19 chị số tiền trên 23 triệu đồng; phong trào hũ gạo tình thương đã vận động được trên 1.800 kg giúp đỡ 138 phụ nữ nghèo, cụ già neo đơn, học sinh nghèo hiếu học. Riêng hoạt động nhân đạo từ thiện, đã vận động được trên 34 triệu đồng tiền mặt, trên 3.100 kg gạo, hàng trăm thùng mì tôm, xì dầu, vở, viết… giúp đỡ 620 phụ nữ nghèo và gia đình chính sách khó khăn…

Với những hoạt động thiết thực trên, Hội LHPN các cấp đã thu hút nhiều chị em tham gia vào hội. Trong 6 tháng đã phát triển thêm 262 hội viên mới, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn thành phố  hiện nay lên đến 29.434 hội viên.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video