Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc khánh 2/9

30/08/2009
Nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc khánh 2/9, các Bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần nâng cao nhận thức cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về những giá trị vĩ đại trong tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh kết tinh trong Di chúc của Người.

* Đợt phim kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức từ 30/8 đến 4/9, trong đó trình chiếu 6 tập phim trong số 25 tập về đề tài 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Hãng phim truyện Việt Nam phối hợp với Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh xây dựng.

* Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Quốc khánh 2-9, 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm ( Nguyến Tất Thành- Chủ tịch Hồ Chí Minh ) đến Bình Định trước khi tiếp tục hành trình vào phía Nam và ra đi tìm đường cứu nước cứu dân, tại Bình Định đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, lãnh đạo tỉnh tổ chức thăm, tặng quà các lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, gia đình chính sách tiêu biểu và viếng nghĩa trang liệt sỹ. Các Đoàn nghệ thuật của tỉnh chọn những tiết mục đặc sắc ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ để phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh; tổ chức đợt chiếu phim đặc biệt tại các rạp công cộng từ ngày 31/8 đến ngày 6/9 với 5 bộ phim chính: Hồ Chí Minh - Chân dung một con người, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Vài hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác và Miền Nam trong trái tim tôi. Tại di tích lịch sử Chủa Linh Phòng cổ tự diễn ra lễ cầu nguyện " Quốc thái dân an" của trên 1.000 chức sắc, tăng ni phật tử trong và ngoài tỉnh Bình Định trong 2 ngày ( 27-28/8) ...

* Sáng 28/8, tại thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc Khánh 2/9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 200 đại biểu là lãnh đạo của tỉnh Hậu Giang, cán bộ, quân và dân thị xã Vị Thanh đã đến dự. Lễ mít tinh đã khẳng định vai trò lịch sử của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong suốt 64 năm qua, kể từ khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng với cả nước, tỉnh Hậu Giang nói chung, thị xã Vị Thanh nói riêng đã liên tục giành được nhiều thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thực hiện lời dạy trong Di chúc của Bác, Đảng bộ thị xã Vị Thanh đã và sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, quần chúng, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của mình để luôn xứng đáng là thị xã tỉnh lỵ Hậu Giang và trung tâm của tiểu vùng Tây sông Hậu.

* Chào mừng kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 28/8, tại Nhà hát Trưng Vương, Hội Tem thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức triển lãm tem bưu chính với chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Triển lãm giới thiệu 70 khung tem 2 mặt về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng quang vinh và dân tộc Việt Nam Anh hùng. Đây là bộ sưu tập đầy ý nghĩa của 35 nhà chơi tem thuộc 7 hội tem thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai và Thừa Thiên-Huế. Bên cạnh các bộ sưu tập tem được trưng bày, còn có triển lãm của các em thiếu nhi với 80 bức tranh về chủ đề Bác Hồ.

* Ngày 28/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc "Triển lãm 40 năm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và tổ chức Lễ trao bằng cho 10 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng "Di tích quốc gia đặc biệt đợt I năm 2009". Triển lãm giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của ngành qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đổi mới đất nước, thực hiện Di chúc của Người. Đây còn là hoạt động thiết thực chào mừng 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tới dự và trao bằng xếp hạng "Di tích quốc gia đặc biệt đợt 1-2009" cho các địa phương có di tích được xếp hạng.

* Ngày 28/8, nhiều đơn vị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo học tập và tổng kết 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Tại Hội thảo “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những giá trị Lịch sử và Thời đại" của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, hơn 70 công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các giảng viên ngoài việc nêu rõ những giá trị to lớn của bản Di chúc - một văn kiện lịch sử quý báu, một tài sản vô giá, kết tụ tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn nêu rõ, những điều Bác mong muốn và căn dặn trong Di chúc dù rất giản dị, nhưng đã thể hiện giá trị tư tưởng lớn lao của một trí tuệ mẫn tiệp có tầm nhìn xa trông rộng và thấm đậm chủ nghĩa nhân văn cao cả.

* Từ nhiều ngày nay, Ðại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Lào đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao chòa mừng Quốc khánh 2/9 như: thi đấu bóng đá, bi sắt… với sự tham gia của kiều bào từ 9 tỉnh trên nước bạn về dự. Ngày 29/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Hội đồng thành phố Parramatta thuộc tiểu bang New South Wales đã tổ chức lễ thượng cờ Việt Nam và Australia nhân kỷ niệm 64 năm Quốc khánh 2/9 tại Tòa thị chính

thành phố. Thị trưởng thành phố đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với thành phố Parramatta, đồng thời khẳng định cam kết của Hội đồng thành phố đối với Việt Nam nói chung và thành phố Vũng Tàu kết nghĩa nói riêng.

* Tối 29/8, Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Công an Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh- cả một đời vì nước vì dân”, kính dâng những tình cảm kính yêu và báo công với Bác những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã thực hiện theo Di chúc của Người.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tô Huy Rứa Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên đã vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin gắn chặt với thực tiễn nước ta. Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam thành đội tiên phong bản lĩnh, trí tuệ, dày dạn kinh nghiệm của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

* Ngày 1/9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước 2/9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dịp này, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tổ chức công bố xuất bản phẩm kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với 43 tỉnh, thành phố khai mạc triển lãm "Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch kỷ niệm 40 năm làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

* Tối 2/9, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức cầu truyền hình trực tiếp "Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại 4 điểm: Cung văn hóa Hữu nghị (Hà Nội); Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An); Nhà lưu niệm Bác Hồ làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) và Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh). Chương trình có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, một số điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Theo Wesite ĐCSVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video