Nhiều hoạt động thiết thực thực hiện Cuộc Vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

04/04/2014
Nuôi lợn nhựa, thực hành tiết kiệm... là những hoạt động thiết thực của các cấp Hội làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phụ nữ Bắc Kạn thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Trong những năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả với nhiều việc làm theo cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác có hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chỉ đạo mỗi cơ sở Hội duy trì ít nhất 1 mô hình làm theo, đưa vào tiêu chí thi đua gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và xây dựng nông thôn mới; đồng thời xây dựng và ban hành 7 chuẩn mực đạo đức đối với Đảng viên, cán bộ, Hội viên phụ nữ Bắc Kạn trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo các cấp Hội gắn thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua yêu nước và 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội. Chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên, phụ nữ có những nhận thức cơ bản về nội dung, tiêu chuẩn phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội, đồng thời có sự nhận thức đúng đắn về các nội dung“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ đó giúp cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của việc học tập và làm theo, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên mà mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ cần phấn đấu rèn luyện. Từ nhận thức đúng đắn đã dấy lên không khí sôi nổi trong phong trào thi đua tại các cơ sở Hội, các tầng lớp phụ nữ và ngày càng được nhân ra diện rộng…

Một trong những hoạt động nổi bật của các cấp Hội Phụ nữ trong thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là phong trào thực hiện mô hình tiết kiệm, hoạt động này đã trở thành điểm nhấn trong suốt những năm qua. Đến nay đã có 100% số cơ sở hội tham gia thực hiện mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi lợn tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm” “Tiết kiệm thời gian”…. Tổng số mô hình hiện có trong toàn tỉnh là 555 (năm 2012 xây dựng mới được 55 mô hình). Tổng số tiền tiết kiệm được 474.815.000đ; 8.243 kg gạo giúp cho 487 hội viên nghèo. Cùng với thực hiện mô hình tiết kiệm tại gia đình mỗi cá nhân, hội viên, phụ nữ còn tích cực nuôi lợn tiết kiệm, tham gia gửi tiền tiết kiệm tại các chi hội phụ nữ, tổ chức lao động gây quỹ, giúp ngày công cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2012 đã có 1.614 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hội giúp đỡ để chị em tự tin, vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các cấp Hội luôn chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ nghèo được tham gia nhằm giúp chị em có thêm kiến thức, kinh nghiệm, tăng thu nhập, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương; quan tâm, giúp đỡ, động viên những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, thực hiện tốt cuộc vận động Xây dựng và sửa chữa mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, xây dựng phòng học cho học sinh tiểu học vùng đặc biệt khó khăn. Từ những khoản tiền tiết kiệm do cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp, trong năm đã xây dựng và bàn giao 12 nhà cho 12 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 119.500.000 đồng, tiến hành khảo sát để xây dựng 1 phòng học cho học sinh tiểu học xã Cao Sơn huyện Bạch Thông.

 Một số mô hình điển hình: Mô hình hũ gạo tiết kiệm, nuôi lợn đất tại tổ 1b, 10a Phường Đức Xuân; thôn Pá Danh, Khuổi Mật, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn; Ống tiền tiết kiệm ở xã thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn tiết kiệm được trên 40 triệu đồng giúp cho 36 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi để phát triển sản xuất; việc học tập và làm theo đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu như : chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, tổ 14, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn; chị Lộc Thị Yến, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm... tiết kiệm cho hội viên vay không lấy lãi số tiền từ 20 - 80 triệu đồng.

 Những kết quả đạt được từ việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã mang lại những ý nghĩa sâu sắc, vai trò, uy tín của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định, được hội viên, phụ nữ tin tưởng và gắn bó, trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút đông đảo chị em tham gia tổ chức Hội. Chúng ta tin tưởng và hy vọng rằng, việc học tập và làm theo sẽ tiếp tục được cán bộ, hội viên phụ nữ Bắc Kạn đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, các gương điển hình tiên tiến trong làm theo sẽ ngày càng được nhân rộng trong các tầng lớp phụ nữ và tạo được sức lan tỏa trong phong trào thi đua lập thành tích kỳ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Ngày hội mổ “Lợn nhựa tiết kiệm” của phụ nữ huyện Tân Sơn:
Tân Sơn (Phú Thọ) là một trong 62 huyện miền núi nghèo, đời sống nhân dân và phụ nữ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Phụ nữ phải hăng hái thi đua, cần kiệm xây dựng đất nước và gia đình”, Hội LHPN huyện đã phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa nghèo bền vững. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cơ sở Hội triển khai hiệu quả.
Phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” nhằm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện hưởng ứng. Hàng ngày, khi chi tiêu trong sản xuất, đời sống, thay vì thói quen “chi tiêu hôm nay, không cần lo tới ngày mai” chị em đã có ý thức tiết kiệm dành dụm số tiền nhỏ “nuôi lợn nhựa tiết kiệm” để “tích tiểu thành đại”. Hội LHPN huyện đã chọn ngày 8/3 hàng năm là “Ngày hội mổ lợn tiết kiệm” trong toàn huyện. Số tiền thu được của các cơ sở Hội sẽ đem giúp cho các hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay không lấy lãi; thực hiện đúng mục đích, sử dụng đồng vốn có hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.

Năm nay, ngày hội mổ lợn tiết kiệm đã có hơn 500 hội viên, phụ nữ tại 18 cơ sở Hội tham gia với 210 con “lợn nhựa tiết kiệm” của 195 chi hội và 01 đơn vị trực thuộc, kết quả thu về số tiền 824 triệu đồng.

Cùng phong trào trên, Hội LHPN huyện còn phát động phong trào thực hành tiết kiệm tại chi hội, với số tiền tiết kiệm tối thiểu từ 5.000đ/hội viên/tháng. 13.921 hội viên ở 100% chi hội tham gia thực hành tiết kiệm đạt 908 triệu đồng; đã giúp cho 453 hội viên phụ nữ nghèo vay phát triển kinh tế gia đình.

Phong trào đã thực sự khơi dậy ý thức tiết kiệm trong cộng đồng, phát huy nội lực trong phụ nữ, động viên chị em quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

Trần Thị Tín – Hội LHPN Phú Thọ; Hội LHPN Bắc Kạn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video