Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng hành động vì môi trường

13/06/2022
Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ, trẻ em, góp phần cùng các ngành, các cấp chung tay bảo vệ môi trường.
Phụ nữ xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười ra mắt mô hình

- Đồng Tháp:

Ngoài việc tổ chức các cuộc mít tinh tuyên truyền về Luật bảo vệ Môi trường, phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất nông sản, sinh hoạt… Hội LHPN các cấp còn phối hợp các ngành, tổ chức thành viên vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chuỗi hoạt động như: Phát quang bụi rậm, cây xanh che khuất tầm nhìn cản trở giao thông; thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; thu gom bao bì, chai, lọ thuốc sau sử dụng; trồng hoa, kiểng trên các tuyến đường … tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh ra mắt 13 mô hình “Tổ phụ nữ xách giỏ đi chợ", "Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường", “Phụ nữ phân loại và xử lý rác thải”, “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”, “Phụ nữ trang bị thùng rác”,…với 257 thành viên; tổ chức chương trình "Đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập", Phiên chợ xanh "Rác đi - Quà về"; thực hiện chiến dịch “Dòng sông không rác thải.

Học sinh tham gia đổi rác lấy dụng cụ học tập

Kết quả có trên 5.000 phụ nữ, 200 học sinh tham gia thu gom trên 2,3 tấn rác thải nhựa; các cấp Hội cấp 448 suất học bổng, quà cho học sinh nghèo, cho hộ dân nghèo; tặng 446 giỏ xách, sọt rác đi chợ cho phụ nữ; trồng 5.700 cây xanh, cây kiểng...Tổng kinh phí trên 160 triệu đồng.

Qua các hoạt động đã tạo được sự lan tỏa, huy động ngày càng đông hội viên phụ nữ và người dân tham gia,

- Nam Định: Triển lãm tranh với chủ đề “Vì trẻ em - môi trường an lành không hoá chất trừ sâu độc hại”

Hoạt động do Hội LHPN xã Hải Cường phối hợp cùng Hội LHPN huyện Hải Hậu và Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình trong phát triển tổ chức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới tương lai trẻ em được sống trong môi trường an lành không hóa chất trừ sâu độc hại.

Các đại biểu thăm quan và nghe các em thuyết trình bức tranh của mình

Điểm nhấn của của chuỗi hoạt động lần này là các em được thỏa sức sáng tạo, thể hiện ước mơ được sống trong môi trường xanh- sạch - đẹp, không bị ô nhiẽm. Mỗi bức tranh là một thông điệp ý nghĩa bảo vệ môi trường do các em học sinh trường THCS xã Hải Cường thể hiện.

Bức tranh của em Nguyễn Thảo Trang muốn truyền tải thông điệp: “Giữ gìn nguồn nước là giữ gìn sự sống của chính chúng ta”. Em Nguyễn Anh Thư vẽ bức tranh với thông điệp: “Lợi nhuận hôm nay, tác hại ngày mai”…

Bên cạnh triển lãm tranh, các em học sinh còn được tham gia hỏi đáp về tác hại của hóa chất trừ sâu với các trẻ em, các hoạt động vệ sinh môi trường; tham gia các tiết mục dân vũ đặc sắc hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, qua đó tạo cho các em sân chơi hè bổ ích, lành mạnh đồng thời góp phần hình thành nếp sống văn minh, thói quen bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Trần Thắng - Hoài Ảnh; HPN Hải Hậu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video