Nhiều hoạt động tri ân đền ơn đáp nghĩa diễn ra trong cả nước dịp 27/7

29/07/2022
Hằng năm, cứ vào dịp 27/7, công tác đền ơn đáp nghĩa lại được các cấp Hội LHPN Việt Nam chú trọng triển khai với đa dạng các hoạt động thiết thực và sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ.
Hội LHPN xã Vĩnh Thanh thăm hỏi và tặng quà gia đình thương binh của chú Phạm Văn Đá ở ấp Huê 2B

- Bạc Liêu

 Đại diện lãnh đạo Hội LHPN các cấp Hội đã tổ chức thăm và tặng quà 25 Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng số tiền 105 triệu đồng, dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi sức khỏe các mẹ, các cô, các dì, tổ chức họp mặt, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, quét dọn các nhà bia tưởng niệm, phối hợp với Trung tâm y tế cấp phát thuốc miễn phí cho 20 hộ gia đình chính sách; thăm hỏi và tặng 310 suất quà trị giá hơn 108 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công...

Lễ bàn giao mái ấm tình thương tại ấp Long Hậu, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

 

Bên cạnh đó, Hội đã trao 03 căn mái ấm tình thương trị giá 120 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết yếu cho các gia đình chính sách đồng thời vận động được 01 mái ấm tình thương trị giá 60 triệu đồng, phối hợp khảo sát 10 căn nhà tình nghĩa hướng tới hỗ trợ.

- Quảng Nam:

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức đoàn dâng hoa, dâng hương tri ân tại Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ); và tổ chức các đoàn đến đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, Nữ Cựu thanh niên xung phong, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn tại một số huyện trên địa bàn tỉnh. Dịp này, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã tặng 10 suất quà (700.000 đồng/suất) và thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đến (xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn) do Hội LHPN tỉnh nhận phụng dưỡng từ năm 2016 (Mẹ mất vào năm 2019); thăm, tặng 07 suất quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh là con liệt sỹ, bản thân là thương binh; tặng 11 suất quà cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan là con gia đình chính sách.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà Mẹ VNAH

Hội LHPN cấp huyện và cơ sở đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu rõ về ý nghĩa của ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7); chia sẻ tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và nhân dân xem bộ phim “Hoa Lửa” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam thẩm định, nghiệm thu và Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trên kênh VTV1; treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trực quan trên các trục đường lớn và tại cơ quan, đơn vị, trụ sở làm việc. Phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ dọn vệ sinh, trồng hoa, tổ chức viếng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ, nhà tưởng niệm, khu di tích lịch sử cách mạng...; Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động tri ân phong phú, đầy ý nghĩa: Thăm, tặng 39 sổ tiết kiệm, 1.391 suất quà; bàn giao 01 mái ấm, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 06 nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật... Tổng trị giá các hoạt động trên 1,2 tỷ đồng.

- Bình Định:

Hội LHPN tỉnh Bình Định phối hợp với Đài PT&TH Bình Định tổ chức chương trình Tọa đàm “Phụ nữ với công tác đền ơn đáp nghĩa”. Tham gia chương trình khách mời là: Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Liên, thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; Cô Võ Thị Thanh Quyết – Phó Ban liên lạc Nữ tù binh Phú Tài; Chị Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và chú Trần Minh Sang - Phó Chủ tịch Hội Cựu tù Chính trị cách mạng tỉnh Bình Định.

Các khách mời giao lưu tại chương trình

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về những năm tháng hào hùng mà các đồng chí đã trải qua, có gian khổ, đau thương hi sinh mất mát nhưng hơn hết đó là tinh thần ý chí quật cường giành độc lập dân tộc và tự do, cho đất nước. Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, nhưng trên đất nước Việt Nam, những dư âm và nỗi đau của nó vẫn còn lắng đọng trong biết bao trái tim của nhiều người.

Câu chuyện của Võ Thị Thanh Quyết một trong những nữ tù binh Phú Tài đã chia sẻ về trăm phương ngàn kế, chiêu hồi, tra tấn dã man bằng nhiều thủ đoạn của kẻ thù nhằm để các nữ tù binh nhụt ý chí đầu hàng nhưng với tinh thần một lòng phụng sự Tổ quốc các cô đã giữ bảo toàn bí mật cách mạng và sống sót đến ngày được thả tự do.

Chương trình toạ đàm giống như lời tri ân của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh, những người con của đất nước đã vì độc lập và tự do mà hy sinh xương máu, tính mạng; đồng thời lan toả thông điệp mỗi người Việt Nam cần phải gìn giữ truyền thống, thực hiện tri ân với những hy sinh của thế hệ đi trước bằng những hành động thiết thực.

Mỹ Tường, BGđ Quảng Nam; Thanh Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video