Nhiều hoạt động tương trợ, giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo vươn lên lập thân, lập nghiệp, ổn định cuộc sống vừa thích ứng an toàn với dịch Covid-19

31/12/2021
Hiện nay, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tương trợ, giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo vươn lên lập thân, lập nghiệp, ổn định cuộc sống vừa thích ứng an toàn với dịch Covid-19 khi tỉnh đang dần trở lại trạng thái bình thường mới.
Ảnh minh họa

Trong năm 2021, Hội LHPN tỉnh triển khai nhiều giải pháp thiết thực giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình như: Trợ giúp vốn ưu đãi, chuyển giao kỹ thuật - khoa học; hỗ trợ phụ nữ kinh doanh, khởi nghiệp; nhân rộng các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả trong chị em,... Đặc biệt, thông qua liên kết và hợp tác liên ngành, Hội tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang cũng như nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình để giúp đỡ chị em, ưu tiên chị em là chủ hộ diện hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu bức xúc về vốn liếng đầu tư làm ăn. Ngoài ra, còn huy động vốn nhàn rỗi giúp đỡ lẫn nhau giữa chị em hội viên trên tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách"; nhân rộng các mô hình góp vốn xoay vòng, nuôi heo đất, cho mượn vốn hoặc cây con trồng trọt mở rộng các vườn chuyên canh...

Thông qua đó, từ đầu năm đến nay, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã giải ngân cho 753 hội viên có nhu cầu vốn làm ăn, sản xuất, chăn nuôi 11,330 tỷ đồng. Hội LHPN tỉnh Tiền Giang cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang giải ngân cho 81 hộ có nhu cầu vay 2,68 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Ngoài ra, hàng ngàn chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn được các cấp hội và hội viên giúp đỡ thông qua việc cho mượn vốn, cho vay không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình, với tổng số tiền 1,85 tỷ đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong tỉnh Tiền Giang còn nhân rộng các mô hình tiết kiệm giúp nhau vượt khó, thoát nghèo được dư luận hoan nghênh vừa phát huy vai trò Hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, thông qua các mô hình tiết kiệm theo gương Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo đã có 2.350 lượt hội viên phụ nữ nghèo được cho mượn vốn làm ăn không tính lãi, tổng kinh phí gần 2,2 tỷ đồng.

Mặt khác, nhằm cụ thể hóa Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2021, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích hội viên phát triển những ý tưởng mới, cách làm hay, sáng tạo trong lao động, sản xuất, ứng dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế gia đình, mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn... Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã phát động Hội thi "Phụ nữ khởi nghiệp, nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP năm 2021" với sự tham gia của gần 200 ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo; trong đó Ban Tổ chức đã chọn được 38 ý tưởng vào vòng Chung kết. Đồng thời, tiếp tục giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu, quảng bá kết nối nhằm hỗ trợ cung cầu tiêu thụ nông sản, góp phần giải quyết đầu ra cho nông sản hàng hóa trong mùa dịch bệnh, giảm bớt khó khăn cho chị em. Chỉ riêng Chương trình "Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân" do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong các tháng qua, Hội LHPN tỉnh đã giúp hội viên tiêu thụ trên 650 tấn nông sản hàng hóa. Nhờ vậy, chị em giảm bớt phần nào khó khăn về đầu ra sản xuất trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp vừa qua.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video