Nhiều mô hình hay về giữ gìn an ninh trật tự

21/08/2015
Trong năm 2014, lực lượng Công an và Hội LHPN các cấp đã có nhiều sáng kiến trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự ở các địa phương đã có những chuyển biến rõ rệt.

Theo Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, công tác quản lý các hệ, loại đối tượng tại địa bàn của lực lượng Công an có vai trò đóng góp to lớn của các cấp Hội phụ nữ và quần chúng nhân dân. Công tác phối hợp liên ngành giữa Công an và Hội LHPN ở các địa phương được thực hiện tương đối tốt, có chiều sâu. Nghị quyết này đã trở thành công tác trọng tâm của 2 ngành ở địa phương.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/TW ngày 8/5/2002 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết liên tịch 01), trong năm 2014, các cấp Hội phụ nữ duy trì và xây mới nhiều mô hình, câu lạc bộ, tổ phụ nữ về an ninh trật tự. Các mô hình đã phát huy được hiệu quả trong công tác tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng cho các thành viên, đồng thời tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội. Năm 2014, thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre) đã ra mắt 18 đội phản ứng nhanh về phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó thành viên là các hội viên phụ nữ nòng cốt và Công an các phường, xã.

Các đội phản ứng nhanh này tiếp nhận thông tin từ hội viên. Thông qua các buổi sinh hoạt Hội, họp khu phố, đội phản ứng nhanh đã lồng ghép phổ biến các văn bản pháp luật như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới. Từ đó, ý thức phòng, chống bạo lực gia đình của người dân không ngừng nâng cao. Nhiều vụ bạo hành gia đình được quần chúng kịp thời tố giác và xử lý nghiêm.

Sau hơn 1 năm hoạt động, 18 đội phản ứng nhanh đã giải quyết hàng trăm vụ liên quan đến an ninh trật tự một cách ổn thỏa. Từ khi có các đội này, nhận thức về việc bảo vệ an ninh trật tự của nhân dân được nâng lên. Việc này có tác động sâu sắc đến công tác gia đình là xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh Bến Tre có 701 ấp, khu phú của 150/164 xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ (CLB) “Xây dựng gia đình phát triển bền vững” và Đội phản ứng nhanh phòng, chống bạo lực gia đình.

Tại TP.Hồ Chí Minh, mô hình CLB gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội được thành lập dựa vào lực lượng quần chúng nhân dân, trong đó cán bộ, hội viên phụ nữ, chiến sỹ Công an là nòng cốt. Thành viên CLB là các hộ gia đình gồm 2 thế hệ, từ 3 người trở lên, hoạt động trên tinh thần tự nguyện và có định hướng của Hội LHPN và Công an cơ sở, sinh hoạt mỗi quý 1 lần. Nội dung sinh hoạt tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của các thành viên trong gia đình.

Cầu nối giữa gia đình và xã hội

Để việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 thực sự đi vào cuộc sống, là cầu nối giữa gia đình và xã hội trong thực hiện nhiệm vụ toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp Hội phụ nữ và lực lượng Công an các cấp đặc biệt chú trọng đến việc phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, tuyên truyền cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên và hội viên nòng cốt. Trong đó có một số địa phương đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn, phổ biến kiến thức rộng rãi đến đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Nổi bật như các tỉnh, thành phố: Bạc Liêu, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái,.. Nội dung tập huấn chủ yếu trang bị những kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về pháp luật, về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các kiến thức về phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV-AIDS; phòng, chống bạo lực gia đình, kiến thức nuôi dạy, quản lý, giáo dục con em trong gia đình.

Sự phối hợp giữa lực lượng Công an và Hội LHPN các cấp trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 còn được thể hiện ở việc Hội phụ nữ đã mời cán bộ Công an cơ sở tham dự các buổi sinh hoạt Hội, giải đáp pháp luật cũng như tuyên truyền các kiến thức về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên.

Trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, các cấp Hội phụ nữ đã phát huy vai trò trong việc vận động hội viên và các thành viên trong gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, chú trọng đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong quản lý, giáo dục con em không phạm tội và tệ nạn xã hội. Lực lượng Công an đã chú trọng việc hướng dẫn cho quần chúng nhân dân về kiến thức, kỹ năng, cách thức tố giác tội phạm trên địa bàn; động viên cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao tinh thần cảnh giác, tham gia tố giác tội phạm…

Theo Xuân Tuấn- Báo PNVN (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video