Nhiều mô hình hiệu quả giúp phụ nữ phát triển kinh tế

17/11/2016
Nhiều mô hình tiết kiệm làm theo gương Bác, giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững đang được các cấp Hội Phụ nữ chú trọng xây dựng, phát triển.

Hội LHPN huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai: Nhiều mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo. Theo bà Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mang Yang, hàng năm, các cơ sở Hội đều vận động, hướng dẫn cho hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các hình thức tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày. Đến nay, 12/12 cơ sở Hội đã xây dựng được các mô hình làm theo, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, như: “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Mái ấm tình thương”, “Kho thóc tình thương”, “Kho cà phê tình thương”, “Nuôi bò tình thương” ở các chi, tổ hội. Mô hình “Kho thóc tình thương” hiện đã có 9/12 xã thực hiện với 27 kho, hơn 45 tấn thóc và từ năm 2011 đến nay đã giúp được 684 lượt hội viên phụ nữ. Cùng với gây quỹ bằng thóc, Hội LHPN các xã còn đề xuất với chính quyền địa phương cho canh tác trên diện tích đất rẫy bỏ hoang hoặc đất gần khe suối để vận động hội viên “làm rẫy tập thể gây quỹ”. Số tiền thu được sau mỗi vụ thu hoạch sẽ dùng vào quỹ hoạt động chung. Ngoài ra, Hội LHPN các xã: Kon Chiêng, Lơ Pang, Đak Trôi... còn triển khai mô hình “Nuôi bò tình thương” giúp hội viên nghèo có vốn để vươn lên cải thiện cuộc sống. Được biết, các cấp Hội đã giao 41 con bò giống cho các hội viên nghèo nuôi. Khi nào bò đẻ bê con và bê con đủ cứng cáp thì các cấp hội sẽ giao bê con cho hộ nghèo đó nuôi, còn bò mẹ tiếp tục được giao cho hội viên nghèo khác. Song song đó, Hội cũng phát động phong trào kết nghĩa giữa những xã thuận lợi với các xã vùng khó khăn và chi hội thôn người Kinh kết nghĩa với chi hội làng đồng bào dân tộc thiểu số để chị em có điều kiện giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế gia đình cũng như tăng thêm tình đoàn kết… 5 năm qua (2011-2016), từ các mô hình, các cấp Hội đã thu được 2.835 kg gạo, hơn 45 tấn thóc, 4 tấn cà phê nhân, hơn 996 triệu đồng để giúp đỡ cho 1.537 lượt hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo tàn tật”.

Hội LHPN thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế: Mô hình nuôi gà sạch. Đây là mô hình chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp, Đại hội phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Hưởng ứng “Năm Doanh nghiệp” của tỉnh đáp ứng yêu cầu hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới; hưởng ứng phát động công trình chào mừng Đại hội phụ nữ tỉnh “Xây dựng mô hình kinh tế tập thể” của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế. Gia đình chị Nguyễn Thị Hải, hội viên phụ nữ tổ 9, phường Thủy Phương được chọn để làm điểm và được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng. Hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hải đã đầu tư nuôi 1.500 con gà giống. Được biết, trước đây gia đình chị Hải cũng đã chăn nuôi gà nhưng chỉ nuôi với số lượng ít và chưa đúng với quy trình nuôi gà sạch. Chị Hải cho biết, tham gia mô hình, chị hy vọng “thương hiệu gà sạch” của chị sẽ được nhiều người biết đến và sẽ được nhân rộng trong toàn phường cũng như toàn thị xã Hương Thủy. Chị và gia đình cam kết thực hiện đúng các quy định trong việc đầu tư thực hiện mô hình nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thường xuyên báo cáo với Hội LHPN phường, Hội LHPN thị xã về kết quả thực hiện mô hình. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hương Thủy cho biết: “Hiện nay tình trạng thực phẩm trên thị trường không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, mô nuôi gà thả vườn sạch này ra mắt sẽ là mô hình cung cấp thực phẩm sạch cho người dân trên địa bàn đồng thời giải quyết quyết công ăn việc làm cho các thành viên trong mỗi hộ gia đình.”.

Anh Huy, Cao Phương Thanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video