Nhiều nỗ lực thực hiện tiết kiệm theo tấm gương của Bác

26/07/2010
Năm 2007, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội LHPN huyện Hương Sơn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo 32/32 xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Đến hết năm đã có 435 cuốn tài liệu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai đến tận chi hội và có 21.266 lượt hội viên được học tập, quán triệt, đạt tỷ lệ 85%.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động, năm 2008 Hội LHPN huyện đã tập trung tuyên truyền vận động hội viên thực hành tiết kiệm theo gương Bác, đồng thời chỉ đạo mỗi xã, thị chọn 1 chi hội sinh hoạt điểm sau đó rút kinh nghiệm triển khai ở những chi hội còn lại. Trong quý II, III năm 2008 có 393/393 chi hội tổ chức sinh hoạt hội viên với chủ đề thực hành tiết kiệm. Song song với vận động tuyên truyền, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã tìm ra nhiều hình thức tiết kiệm phù hợp với gia đình như: Tiết kiệm xăng, điện, chi phí sinh hoạt, tiết kiệm để giúp đỡ hội viên... Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, đem lại lợi ích thiết thực, điển hình như chi hội 5 Sơn Long thành lập được 132 tổ tiết kiệm tại chỗ, giúp đỡ được 216 hội viên khó khăn.

Năm 2009, gắn việc thực hành tiết kiệm với cuộc vận động xây dựng Quỹ “Mái ấm tình thương” nhằm giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, toàn huyện đã quyên góp, ủng hộ được 58.926.000đ, trong đó đã hỗ trợ cho 6 hội viên xây dựng nhà với tổng số tiềnlà 56.000.000đ, trích quỹ tặng quà cho 4 hội viên khó khăn tổng số tiền là 1.810.000đ.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện tiếp tục quyên góp được 55.000.0000đ và đã hỗ trợ 2 hội viên ở Sơn Hà, Sơn Thủy, mỗi hội viên 5.000.000đ để làm nhà.

Những kết quả mà cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Hương Sơn đạt được trong 3 năm qua, tuy còn nhỏ bé nhưng đem lại nhiều ý nghĩa, góp phần đem lại niềm vui cho nhiều phụ nữ nghèo ở một huyện vùng núi sơn cước.

 

Trần Mai Lành (Hội LHPN huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video