Nhiều sự kiện quốc gia đánh dấu 20 năm đối phó với dịch HIV/AIDS

21/08/2010
2010 là năm đánh dấu 20 năm Việt Nam phát hiện ra trường hợp nhiễm HIV đầu tiên. Chặng đường 20 năm đối phó với đại dịch, Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên công cuộc phòng, chống HIV/AIDS còn lâu dài và đầy thách thức.

Đánh dấu sự kiện này, tháng 11,12/2010, Việt Nam sẽ tổ chức nhiều sự kiện tầm quốc gia nhằm tiếp tục củng cố và nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh đạo các cấp và sự ủng hộ của người dân trong cuộc chiến đại dịch

 

1. Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, diễn ra từ 10/11 đến 10/12/2010. Tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi của các cấp lãnh đạo và người dân về phòng, chống HIV/AIDS thông qua hàng loạt các hoạt động được tổ chức trong Tháng.

 

2. Hội thi “Dấu cộng duyên dáng” nhằm biểu dương vẻ đẹp tài năng, nghị lực của những phụ nữ sống chung với HIV/AIDS và khẳng định vai trò của họ trong công cuộc phòng, chống căn bệnh thế kỷ, góp phần thay đổi nhận thức, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối với người nhiễm HIV/AIDS. Dự kiến cuộc thi Trung kết sẽ diễn ra đêm 14/11/2010.

 

3. Triển lãm 20 năm phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam diễn ra từ 22/11/2010 – 22/5/2011, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của công chúng đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, tổng kết những thành tựu, nỗ lực của Chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế, cộng đồng trong thời gian vừa qua và những thách thức của công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới.

4. Chung kết Hội thi tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/AIDS toàn quốc vào ngày 30/11/2010. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức kỹ năng truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS của tuyên truyền viên trên toàn quốc.

5. Ngày sáng tạo Việt Nam về phòng, chống HIV/AIDS, dự kiến từ ngày 1-3/12/2010. Ngày sáng tạo năm nay nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong toàn quốc đề xuất các sáng kiến thông qua việc đề xuất Đề án phòng, chống HIV/AIDS.

 

6. Hội nghị tổng kết 20 năm đối phó với dịch HIV/AIDS, tổ chức ngày 1/12/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Hội nghị nhằm đánh giá 20 năm tình hình dịch HIV ở Việt Nam, những đáp ứng của Việt Nam với đại dịch HIV/AIDS và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS thời gian qua.

 

7. Hội nghị khoa học về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ 4 sẽ tổ chức từ chiều ngày 1/12 đến 3/12/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Hội nghị nhằm đánh giá lại các hoạt động nghiên cứu khoa học về HIV/AIDS đã được thực hiện trong 20 năm qua tại Việt Nam và tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu chia sẻ các kết quả nghiên cứu về HIV/AIDS. Bên cạnh đó, sẽ có gian hàng triển lãm của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Theo Ban tổ chức, hiện nay, đã có trên 160 bài báo cáo gửi tham dự Hội nghị.

8. Hội nghị sơ kết Chỉ thị 54 của Ban bí thư Trung ương Đảng, dự kiến vào tháng 12/2010.

9. Hội nghị Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010, dự kiến vào tháng 12/2010.

 

10. Chương trình gây Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS – Những Trái tim đồng cảm lần thứ 3 dự kiến tổ chức vào tháng 1/2011. Chương trình nhằm kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm và cộng đồng cho Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

 

 Trước đó, vào tháng 6/2010, Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đã được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi và tăng cường sự tiếp cận các dịch vụ về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

* 9 tháng đầu năm 2010, cả nước đã phát hiện mới 9.128 người nhiễm HIV, 3.841 bệnh nhân AIDS và 1.498 người tử vong do AIDS. Tỷ lệ nam giới nhiễm HIV chiếm 70,8%. Độ tuổi 20-39 chiếm tỷ lệ cao nhất (82%), trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 3%. TP Hồ Chí Minh dẫn đầu trong cả nước về số người mới được phát hiện nhiễm HIV (1.345 trường hợp).

* Nhiều loại thuốc kháng vi rút (ARV) có tác dụng kéo dài sự sống cho bệnh nhân AIDS, làm cho AIDS trở thành một bệnh mãn tính có thể quản lý được. Phụ nữ mang thai nhiễm HIV nếu áp dụng các biện pháp dự phòng, tỷ lệ trẻ sinh ra bị lây nhiễm HIV từ mẹ sẽ giảm đáng kể. Kết quả khảo sát cho thấy: nếu mẹ nhiễm HIV không uống thuốc ARV dự phòng trong thai kỳ và trẻ vẫn bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu thì tỷ lệ trẻ bị lây nhiễm là 30- 40%; nếu trẻ không bú sữa mẹ thì tỷ lệ trẻ bị lây nhiễm là 20-30%; nếu cả mẹ và con cùng uống thuốc ARV dự phòng và trẻ không bú mẹ thì tỷ lệ lây nhiễm cho con sẽ chỉ còn 2-5%./.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video