Nhiều trẻ em được hỗ trợ để có cuộc sống tốt hơn từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”

03/06/2022
Nhằm hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội phụ nữ trên cả nước đã nhận đỡ đầu các trẻ em mồ côi thể hiện ý nghĩa nhân văn vừa xoa dịu nỗi đau, vừa trở thành điểm tựa vững chắc để các em mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước.
Các cháu mồ côi được nhận quà tại lễ phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN huyện Kim Thành tổ chức

- Hải Dương: 128 trẻ em mồ côi tại huyện Kim Thành được nhận đỡ đầu trong 5 năm

 Hội LHPN huyện Kim Thành đã xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” từ việc khảo sát để nắm số lượng trẻ em mồ côi, đến khâu vận động các nguồn lực hỗ trợ cũng như phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ trẻ và nhận được sự quan tâm rất lớn của BTV Hội LHPN tỉnh, Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy; các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, các cấp Hội.

Vì vậy, đã có 128 trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện Kim Thành được các cấp Hội phụ nữ, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu trong vòng 5 năm với số tiền hỗ trợ từ 500 nghìn đồng/cháu/tháng trở lên. Trong đó, Hội LHPN tỉnh kết nối, nhận đỡ đầu 16 cháu với số tiền cam kết hỗ trợ là 480 triệu đồng. Hội LHPN huyện Kim Thành vận động, kết nối hỗ trợ, đỡ đầu 94 cháu với tổng số tiền cam kết hỗ trợ là gần 3 tỷ đồng. Hội LHPN các xã, thị trấn nhận đỡ đầu và kết nối được 18 cháu với số tiền 612,5 triệu đồng.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Hội LHPN huyện Kim Thành mong muốn Chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa với tinh thần: “Không để trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nào bị bỏ lại phía sau" và “Tất cả vì trẻ em thân yêu"; đồng thời, cam kết sẽ làm tốt vai trò kết nối, tổ chức điều phối nguồn lực hỗ trợ về vật chất và tinh thần bảo đảm đúng đối tượng, công bằng, đồng hành với các em trên bước đường học tập và trong cuộc sống.

- Đắk Lắk: Hội Phụ nữ Công an huyện Ea Súp nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi tại xã Ia Jlơi

Hội Phụ nữ Công an huyện Ea Súp đã phối hợp với Hội phụ nữ Phòng PC07, Hội phụ nữ Phòng PC05, Hội LHPN xã Ia Jlơi tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2022-2027 cho 2 cháu Vi Bùi Nhật Anh, sinh năm 2012 và cháu Vi Bùi Bảo Uyên, sinh năm 2015 tại thôn 7 xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp. Hai cháu là con của anh Vi Đức Thắng và chị Cầm Thị Kiều. Chị Kiều mất khi mang thai lần thứ 3,  trong lúc lo hậu sự cho vợ, anh Thắng đã tự tử.

Trao kinh phí hỗ trợ 2 em

Hội Phụ nữ Công an huyện phối hợp hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt phí; chi phí học tập, khám chữa bệnh; hỗ trợ các nhu yếu phẩm khác phù hợp với nhu cầu thực tế của hai cháu. Trong giai đoạn 2022-2027 sẽ hỗ trợ 12 triệu đồng, với mức hỗ trợ trung bình 500 nghìn đồng/tháng/cháu. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Công an huyện sẽ thường xuyên chủ động thăm hỏi, tặng quà hai cháu những dịp lễ, Tết, khai giảng đầu năm học và phối hợp với Hội LHPN xã Ia Jlơi chăm sóc, động viên tinh thần, tình cảm, hướng dẫn hai cháu học tập tại nhà.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, động viên, chăm lo tới trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Jlơi có được niềm vui, giúp các em vượt qua khó khăn, đau thương vươn lên trong cuộc sống để phát triển toàn diện.

- Quảng Ngãi: Hội LHPN xã Tịnh Thọ ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu” và “Trao heo giống giúp phụ nữ sinh kế”

Vừa qua, Hội LHPN xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh đã ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu” và “Trao heo giống giúp phụ nữ sinh kế”.

Hội LHPN xã Tịnh Thọ nhận đỡ đầu em Nguyễn Thanh Tây

Tại lễ ra mắt, Hội LHPN xã Tịnh Thọ đã nhận nuôi em Nguyễn Thanh Tây, 12 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Tịnh Thọ, mỗi tháng 300 nghìn đồng, cho đến khi em được 18 tuổi. Em Tây thuộc hộ nghèo, mồ côi cha, hiện giờ em đang ở với mẹ, tuy nhiên mẹ em công việc không ổn định, kinh tế rất khó khăn.

Cũng tại chương trình, Hội LHPN xã đã trao tặng 5 con heo giống cho 5 phụ nữ nghèo trên địa bàn xã, trung bình mỗi con heo trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ cho mỗi hộ 5kg thức ăn chăn nuôi và phổ biến kỹ thuật chăm sóc heo giống.

Nguyễn Thu; Phạm Thị Len; Thu Phượng- Kim Cúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video