Nhiều việc tốt dâng Bác kính yêu

19/10/2009
Chưa có lúc nào, Hội Phụ nữ thành phố Đông Hà (Quảng Trị) lại dấy lên nhiều phong trào làm nghìn việc tốt như khi triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Mỗi phong trào đề ra, hội viên đều hưởng ứng, phấn đấu thực hiện để đạt kết quả cao nhất dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Chị Hồ Thị Tuyển, khu phố 9, phường Đông Lễ tâm sự, mỗi lần nghe những mẫu chuyện về Bác Hồ kính yêu trên các phương tiện thông tin đại chúng hay qua các hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lòng chị cứ trào dâng lên một tình cảm sâu sắc. 

Thế rồi, chị luôn suy nghĩ, mình phải làm gì đây cùng với Hội để giúp đỡ chị em đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Với đức tính của người phụ nữ chịu thương, chịu khó, dành dụm tiết kiệm nên ý tưởng xây dựng hũ gạo tiết kiệm, nuôi heo đất của Hội ra đời được chị em hội viên phấn khởi, hưởng ứng.
 
Chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền tiết kiệm được của các chị em trong khu phố lên đến hàng chục triệu đồng đã giúp đỡ một số chị em sửa sang lại nhà cửa và vốn liếng làm ăn. Cũng như chị Hồ Thị Tuyển, chị Nguyễn Thị Minh, phường 5, chị Nguyễn Thị Phấn, phường Đông Lễ luôn là những người đi đầu trong các phong trào của Hội.
 
Các chị tâm sự, học tập tấm gương đạo đức của Bác thì học tập suốt đời. Nên sau khi được học tập rồi thì điều cốt lõi nhất là làm theo. Làm theo từ lối sống giản dị, cần, kiệm... của Bác để mọi người sống gần gũi, thân ái nhau hơn... 

Chị Nguyễn Thị Lài, Chủ tịch Hội Phụ nữ Đông Hà phấn khởi cho biết, cuộc vận động đã thực sự là kim chỉ nam cho mỗi chị em tự tu dưỡng đạo đức, thương yêu giúp nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mỗi chuyên đề Hội đều chọn hình thức tổ chức quán triệt sâu sắc theo hướng dẫn của cấp trên và căn cứ vào tình hình cụ thể từng địa bàn dân cư và lứa tuổi của hội viên. 

Trong quá trình triển khai, Hội thường xuyên đánh giá kết quả đạt được để lựa chọn hình thức tổ chức đạt hiệu quả cao nhất. Phải nói rằng, dù bất cứ hình thức tổ chức nào, từ Hội thi kể chuyện về Bác, hái hoa dân chủ hay trong đợt sinh hoạt chính trị của địa phương, chị em đều tham gia rất hăng say, nồng nhiệt. Tất cả các hội thi kể chuyện, tham gia học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác số lượng hội viên đăng ký tham gia vượt ra ngoài dự định của ban tổ chức. 

Qua mỗi hội thi kể chuyện hay nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức của Bác, mỗi tổ chức, cán bộ có thêm kinh nghiệm quý báu trong công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt lời dạy của Bác. Để tuyên truyền có hiệu quả, mỗi phong trào đưa ra, Hội đều thảo luận, tìm hiểu nguyện vọng của chị em để đưa ra phương pháp tuyên truyền hiệu quả. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Đông Hà (Quảng Trị) chú trọng việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từ nhận thức, nhiều việc làm lặng lẽ, bình dị trong đời sống hàng ngày góp thành những bài học sâu sắc cho nhiều người, để mọi người học tập, làm theo, tạo nên phong trào thi đua ái quốc rộng khắp trong hội viên.

Như việc để xây dựng được phong trào tiết kiệm trong hội viên, Hội đã nêu bật được mục đích, ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm đó là, trước hết tiết kiệm cho bản thân, gia đình mình, sau đó tham gia các hoạt động giúp đỡ người khác đang gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Khi phương pháp tuyên truyền đã xác định, Hội tiến hành thảo luận để đưa ra mức tiết kiệm chung cho từng tổ, nhóm của chị em. 

Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được gần 100 mô hình tiết kiệm như hũ gạo tiết kiệm, nuôi heo đất. Để thực hiện có hiệu quả số tiền đã tiết kiệm được, chị em thống nhất thời gian đập heo đất để lấy số tiền đó giúp đỡ cho chị em khó khăn đúng vào thời gian thích hợp nhất... 

Cùng với việc xây dựng quỹ tiết kiệm, Hội đã triển khai nhiều phong trào khác như xây dựng quỹ mái ấm tình thương, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ với vệ sinh an toàn thực phẩm, sửa đổi lề lối làm việc... 

Để có được kết quả đó, ngay từ khi triển khai, Hội xác định, để cuộc vận động thực sự lan toả đến từng hội viên, trước hết công tác tuyên truyền phải thực sự đồng hành với cuộc vận động vì đây là nhân tố hết sức quan trọng để định hướng, dẫn dắt, phát hiện, biểu dương, cổ vũ động viên phong trào thi đua ái quốc. 

Hội đã ban hành, sao gửi nhiều tài liệu, công văn đến các chi hội, tổ, nhóm chị em cùng các hội đoàn thể, khối trường học, cơ quan, đơn vị... để lồng ghép vào chương trình hoạt động của mình. Có nhiều chi hội có sáng kiến trước lúc họp, hội viên kể một hai mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ cho toàn thể hội viên cùng suy ngẫm học tập, làm theo. Cùng với các hoạt động văn hoá văn nghê, Hội phát động gia đình hội viên treo ảnh Bác ở nơi trang trọng nhất để nhắc nhỡ các thành viên trong gia đình luôn làm theo lời Bác. 

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Đông Hà chú trọng việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từ nhận thức, nhiều việc làm lặng lẽ, bình dị trong đời sống hàng ngày góp thành những bài học sâu sắc cho nhiều người, để mọi người học tập, làm theo, tạo nên phong trào thi đua ái quốc rộng khắp trong hội viên. 

Theo BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video