Nhiều vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em nghiêm trọng được giải quyết kịp thời thông qua triển khai Đề án 938 của các cấp Hội LHPN Việt Nam

10/12/2021
Đó là khẳng đinh của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương tại Hội thảo chia sẻ kết quả Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2021, dự kiến hoạt động giai đoạn 2022-2027, diễn ra vào sáng nay, 10/12.
Hoạt động tập huấn chăm sóc bản thân tại Ngôi nhà Bình Yên (Ảnh: Báo PNVN)

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đánh giá: Thời gian qua, Đề án 938 giai đoạn 2017-2021 đã được Hội LHPN Việt Nam triển khai trên phạm vi toàn quốc với những mục tiêu rất cụ thể ở 3 nội dung can thiệp chính: An toàn thực phẩm; Giáo dục cha mẹ nuôi dạy chăm sóc bảo vệ con và Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, được triển khai xuyên suốt thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật và tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đánh giá cao việc thực hiện hiệu quả Đề án 938 giai đoạn 2017 - 2021 của các cấp Hội phụ nữ

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, 63/63 tỉnh thành đã xây dựng kế hoạch triển khai đề án với tổng nguồn ngân sách được cấp trên 100 tỷ đồng (TW: 25,2 tỷ đồng, tỉnh/thành: hơn 75,255 tỷ đồng). Một số tỉnh mặc dù chưa được quan tâm về kinh phí riêng cho đề án nhưng vẫn tổ chức được các hoạt động lồng ghép với các hoạt động thường xuyên của địa phương.

Trong quá trình triển khai đề án, nhiều vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em nghiêm trọng do Hội kiến nghị đã được các cơ quan tiến hành tố tụng phúc đáp văn bản, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đặc biệt, đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của, để lại hậu quả nghiêm trọng trong xã hội. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do TW Hội phát động là hoạt động rất thiết thực nhằm chăm lo, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19.

Các đại biểu tham dự hội thảo trao đổi, đóng góp ý kiến

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã cùng nhìn lại, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong triển khai đề án 938 giai đoạn 2017-2021; chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm thực hiện Đề án tại các địa phương, bộ/ngành. Đồng thời thảo luận đưa ra những nội dung cần ưu tiên; đề xuất cơ chế, giải pháp triển khai đề án giai đoạn 2022 – 2027. Trong đó đáng chú ý là vấn đề nâng cao an sinh xã hội phù hợp với các chương trình hoạt động đã triển khai sau đại dịch; nâng cao quyền năng cho phụ nữ và tăng cường phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thông qua việc lan tỏa mô hình “Ngôi nhà bình yên”, “Tổ tư vấn pháp luật, tâm lý”; thực hiện thí điểm việc thu thập thông tin về việc phụ nữ, trẻ em bị bạo hành ở các tổng đài hotline. Tăng cường phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ Hội để kịp thời, đủ năng lực tham gia giải quyết những vụ việc phụ nữ và trẻ em bị xâm hại, giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ; đào tạo nghề gắn với giới thiệu, tạo việc làm, xây dựng mô hình sinh kế, tăng thu nhập để nâng cao vai trò của phụ nữ...

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ việc triển khai mô hình “Ngôi nhà Ánh Dương” tại Quảng Ninh 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất cần triển khai các gói cứu trợ chú trọng tới đối tượng người cao tuổi, người di cư và trẻ em; thống nhất số liệu phụ nữ bị ảnh hưởng do bạo lực giới. Đặc biệt, tuyên truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội về việc mua bán phụ nữ, trẻ em qua đó nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cha mẹ trong việc bảo vệ con cái cũng như trang bị kiến thức cho phụ nữ tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video