Nhìn lại 10 hoạt động nổi bật của Hội LHPN TPHCM trong năm 2020

07/01/2021
Hơn 59 tỷ đồng chăm lo cho hội viên, phụ nữ gặp khó khăn do Covid-19; tổ chức hiệu quả đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”; đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp với hơn 475.000 hành động hiệu quả; tổ chức thành công Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 7… Đó là những hoạt động nổi bật của Hội LHPN TPHCM trong năm 2020.

Ngày 7/1, Hội LHPN TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2020; tổng kết 2 năm thực hiện cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước".

Trong năm 2020, dù khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng các phong trào và hoạt động của Hội vẫn đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận với 10 kết quả nổi bật như sau:

Thứ nhất, Hội LHPN TPHCM đã chủ động tham mưu với cấp ủy về nguồn nhân sự nữ tham gia cấp ủy Đại hội Đảng các cấp đạt tỷ lệ cao. Theo đó, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng cấp TPHCM đạt 20,97%; cấp quận, huyện đạt 33, 23%; cấp phường, xã, thị trấn đạt 41,03%. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban thường vụ cấp thành phố đạt 25%; cấp quận, huyện đạt 32%; cấp phương, xã, thị trấn đạt 36,12%. 24 /24 Chủ tịch Hội LHPN quận, huyện tham gia cấp ủy, 236 Thường trực Hội cơ sở/322 phường, xã, thị trấn tham gia cấp ủy.

Tặng bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho các các nhân và tập thể tiêu biểu.

Thứ 2, tổ chức hiệu quả đợt thi đua đặc biệt "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em"; đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Các cấp Hội từ thành phố đến chi, tổ Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ đã đăng ký và triển khai thực hiện hiệu quả 475.781 hành động, chủ yếu thuộc lĩnh vực liên quan đến giới nữ, đến an toàn phụ nữ và trẻ em.

Thứ 3, thực hiện tốt công tác vận động, chăm lo cho hội viên, phụ nữ gặp khó khăn do Covid-19 với số tiền 59 tỷ 606 triệu đồng.

Thứ 4, tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp với các hoạt động như: Triển lãm ảnh chủ đề chủ đề "90 năm - Những dấu ấn vàng son của Hội". Phối hợp cùng Sở Du lịch TPHCM tổ chức Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 7 năm 2020.

Thứ 5, tổng kết 30 năm Chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, chủ đề "Thắp sáng những ước mơ". Qua 30 năm, chương trình đã hỗ trợ cho 263.192 lượt học sinh, sinh viên với tổng kinh phí trên 179,8 tỷ đồng.

Nhiều cá nhân và tập thể được khen thưởng tại Hội LHPN TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2020.

Thứ 6, tổng kết 3 năm Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giữa Hội LHPN TPHCM với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, tỉnh Gia Lai. Trong 3 năm qua, các cấp hội LHPN TPHCM đã vận động tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ chăm lo cho phụ nữ và trẻ em nghèo tại 4 xã của tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Trị với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng.

Thứ 7, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, kịp thời tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em như: Ngày hội "Gia đình văn hóa - hạnh phúc"; tuyên dương 51 gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu; tổ chức cuộc thi nấu ăn online "Góc bếp, nếp nhà" năm 2020 với 186 tác phẩm dự thi; tổ chức tọa đàm "Giải pháp xây dựng gia đình hạnh phúc"; 27 lớp tiền hôn nhân năm 2020 với 3.932 học viên.

Thứ 8, tích cực, sáng tạo trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế thông qua Ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp - việc làm"; Chương trình Cafe khởi nghiệp "Chia sẻ để vươn cao". Năm 2020, Hội đã hỗ trợ 1.084 chị em có ý tưởng khởi nghiệp, hiện thực hóa 636 ý tưởng khởi nghiệp thành công, giúp cho 79 cơ sở, hộ gia đình, chị em khởi nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thành lập 9 tổ ngành nghề, tổ hợp tác với 61 thành viên, 3 hợp tác xã.

Hội LHPN TPHCM có 49 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen năm 2020 và 3 cá nhân nhận bằng khen chuyên đề của Hội LHPN Việt Nam

Thứ 9, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Mở chuyên mục "Hộp thư góp ý văn kiện Đại hội Đảng" trên Trang tin điện tử Hội LHPN TPHCM; thực hiện truyền thông về phòng chống xâm hại trẻ em và phòng chống rác nhựa, túi nilon trên Youtube của Hội LHPN Thành phố.

Thứ 10, tính đến hết năm 2020, không còn cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp hội viên dưới 50% (cuối năm 2019 còn 15/319 đơn vị).

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM phát biểu tại chương trình.

Dịp này, Hội LHPN TPHCM có 49 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen năm 2020 và 3 cá nhân nhận bằng khen chuyên đề của Hội LHPN Việt Nam. Có 22 Hội LHPN cấp quận, huyện và 64 Hội LHPN cấp phường, xã nhận và 22 cá nhân là "Phụ nữ tiêu biểu" nhận bằng khen của Hội LHPN TPHCM vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2020.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video