Nhìn lại tỉ lệ trúng cử Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm kì 2004 - 2009
Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, sự nỗ lực của các cơ quan hữu quan và các đoàn thể, tỉ lệ nữ tham gia HĐND các cấp đã tăng liên tục trong 4 nhiệm kì vừa qua, trong đó nhiệm kỳ 2004-2009 đạt cấp tỉnh là 23,8%, cấp huyện 23,22% và cấp xã 20,1%.
Đồng thời với sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng nữ đại biểu HĐND, tỉ lệ nữ được bầu vào các chức danh lãnh đạo các cấp nhiệm kì này cũng có những chuyển biến đáng kể. Chỉ riêng ở cấp tỉnh/ thành đã có 1 nữ Chủ tịch HĐND, 17 nữ phó Chủ tịch HĐND, 4 nữ Chủ tịch UBND và 32 nữ phó Chủ tịch UBND.
Có được kết quả trên, trước hết là nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền địa phương. Lần đầu tiên Luật Bầu cử đại biểu HĐND được Quốc hội thông qua đã quy định đảm bảo tỉ lệ nữ thích đáng tham gia HĐND. Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày
Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã có đóng góp quan trọng về tuyên truyền vận động, hỗ trợ cho 17 tỉnh bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cho các chị em lần đầu tham gia ứng cử.
Nhìn chung tỉ lệ đại biểu nữ HĐND đã tăng so với nhiệm kì trước nhưng vẫn chưa đạt được so với yêu cầu đề ra. Đó cũng là thực tế mà chúng ta phải nghiên cứu để sớm có hướng chỉ đạo cụ thể nhằm đạt được kết quả mong muốn ở nhiệm kì tới.